Đoàn công tác Bệnh viện Nhi Trung ương khảo sát thực trạng tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh

Ngày 10/2, Đoàn công tác Bệnh viện Nhi Trung ương đã thăm và khảo sát thực trạng tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai.

Đoàn công tác do GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương làm trưởng đoàn và các chuyên gia y tế của bệnh viện.

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai thành lập ngày 30/10/2012 trên cơ sở của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Hiện nay, bệnh viện có quy mô 320 giường bệnh, trong đó giường bệnh khối Nhi là 216 giường, chiếm 67,5 %.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh thông tin về nhu cầu đào tạo, chuyển giao một số nội dung như: chuyển giao kỹ thuật; công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng quy trình, phác đồ điều trị; khám, chữa bệnh từ xa; cử cán bộ luân phiên hỗ trợ về chuyên môn; giám sát, hỗ trợ các quy trình chuyên môn, kỹ thuật đã được đào tạo và hỗ trợ trang thiết bị…

Các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Các chuyên ngành cần đào tạo như hồi sức cấp cứu bao gồm: Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm; chọc hút khí màng phổi; điều trị giãn cơ trong cấp cứu; điều trị co giật liên tục; mở khí quản 1 thì cấp cứu ngạt… Hồi sức sơ sinh bao gồm một số kỹ thuật như: cấp cứu sơ sinh cơ bản, hồi sức sơ sinh tại phòng sinh, khám sàng lọc bệnh võng mạc trẻ đẻ non, kỹ thuật thở Ncpa; kỹ thuật thở máy sơ sinh; kỹ thuật đặt Catheter động, tĩnh mạch rốn. Chuyên ngành Ngoại nhi có nhu cầu chuyển giao phẫu thuật điều trị dị tật hậu môn trực tràng; phẫu thuật điều trị bệnh lý ống phúc tinh mạc….

Cán bộ đoàn công tác thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động tại các khoa, phòng.

Đoàn công tác của Bệnh viện Nhi trung ương đã thực hiện khảo sát thực trạng hoạt động các khoa, phòng của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Theo nội dung biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác lĩnh vực Nhi khoa giữa Bệnh viện Nhi Trung ương và UBND tỉnh Lào Cai, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ thực hiện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh. Trong đó, thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hợp tác, hỗ trợ hằng năm; xây dựng các chương trình, giải pháp tổng thể phát triển chuyên môn cũng như bố trí nhân lực, chuyên gia phục vụ cho công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của hai bên.

* Cũng trong ngày 10/2, Đoàn công tác Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức chương trình thiện nguyện tại xã Bản Lầu (Mường Khương).

Các bác sỹ trẻ khám bệnh cho trẻ em.

Các bác sỹ thuộc Đoàn thanh niên và Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Nhi Trung ương đã thực hiện khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 500 người dân tại Phòng khám Đa khoa khu vực xã Bản Lầu.

Từ sáng sớm, bà con ở thôn, bản các xã Bản Lầu, Lùng Vai, Bản Xen có mặt để được các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương khám sức khỏe.

Đoàn tình nguyện dành tặng người dân những phần quà: thuốc bổ và bánh, kẹo.

20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bản Lầu đã được nhận những phần quà ý nghĩa.

Hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện được Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức thường xuyên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm sẻ chia khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng cao.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/364552-doan-cong-tac-benh-vien-nhi-trung-uong-khao-sat-thuc-trang-tai-benh-vien-san--nhi-tinh