Đoàn giám sát số 2 của Quốc hội làm việc tại huyện Tràng Định, Bình Gia

Ngày 25/7, Đoàn Giám sát số 2 của Quốc hội chia thành 2 đoàn làm việc với huyện Tràng Định và huyện Bình Gia về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030

Đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu thăm Trường Tiểu học xã Quốc Khánh

*Sáng 25/7, Đoàn công tác số 2 thuộc Đoàn giám sát số 2 của Quốc hội khóa XV do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đến làm việc với huyện Tràng Định.

Dự buổi làm việc về phía tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Tràng Định.

Theo báo cáo của UBND huyện, thời gian qua, huyện Tràng Định đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của từng chương trình mục tiêu quốc gia; công tác lập, thẩm định, ban hành kế hoạch vốn và xác định các chủ thể đáp ứng yêu cầu đúng đối tượng và nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Tràng Định

Cụ thể, sau gần 3 năm triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện từng bước được đầu tư đồng bộ, đời sống nhân dân được cải thiện; tỉ lệ hộ nghèo hằng năm giảm trên 3%. Đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; 7 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 11 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí; 1 xã đạt 4 tiêu chí.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022 – 2023, huyện đã triển khai 2 dự án bố trí ổn định dân cư; thực hiện hỗ trợ khoán bảo vệ rừng; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cải tạo, bổ sung các phòng công vụ giáo viên, phòng ở học sinh. Cùng đó, triển khai hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong năm 2023, huyện phân bổ vốn thực hiện 53 dự án trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn. Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2022, huyện đạt mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo trên 3%. Năm 2023, huyện phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều từ 2% trở lên.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm một số khó khăn, hạn chế về công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tràng Định, tập trung vào công tác triển khai thực hiện dự án; công tác giảm nghèo tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn; những khó khăn trong thực hiện dự án phát triển kinh tế; công tác giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới; đề xuất các giải pháp để triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Tràng Định cần chú ý rà soát kỹ tỉ lệ hộ nghèo, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chống tái nghèo; tiếp tục có giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế – xã hội, tập trung vào khu vực biên giới, khu vực thôn, xã đặc biệt khó khăn; cân đối sử dụng, huy động vốn đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường các giải pháp đảm bảo hoàn thành tốt từng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; tập trung làm tốt từng tiểu dự án trong các dự án của các chương trình mục tiêu quốc gia; xác định rõ trọng tâm trong thực hiện từng nghị quyết của Quốc hội…

Các thành viên đoàn giám sát của Quốc hội trao đổi tại buổi làm việc

Cùng đó, huyện Tràng Định cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến trao đổi của đoàn giám sát nêu ra, làm rõ nguyên nhân của vướng mắc để giải quyết triệt để, hoàn thành tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm, tặng quà Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Quốc khánh; tặng quà 15 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo UBND huyện Tràng Định phát biểu làm rõ các ý kiến đoàn giám sát quan tâm

*Chiều cùng ngày, tại xã Hồng Phong, Đoàn công tác số 1 thuộc Đoàn giám sát số 2 của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với huyện Bình Gia.

Dự buổi làm việc về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Bình Gia.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Bình Gia đã báo cáo với đoàn giám sát về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình MTQG trên địa bàn.

Theo đó, sau gần 3 năm triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, hiện nay, toàn huyện có 1 xã đạt 19 tiêu chí NTM, 10 xã đạt dưới 10 tiêu chí, 7 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu tiêu chí.

Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia phát biểu tại buổi làm việc

Đối với chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, năm 2022 tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt 5,8%, vượt mục tiêu kế hoạch tỉnh giao. Trong năm 2023, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 4,5% trở lên. Đối với chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2022 đến nay, huyện đã xây dựng 2 dự án ổn định dân cư; xây mới 3 nhà văn hóa thôn; triển khai thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội…

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến những khó khăn trong công tác giải ngân, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư; giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện…. Đồng thời, lãnh đạo huyện Bình Gia đã kiến nghị, đề xuất với đoàn giám sát một số nội dung như điều chỉnh các chỉ tiêu trong xây dựng NTM để phù hợp hơn với tình hình thực tế của khu vực miền núi.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn đã biểu dương những kết quả mà huyện đạt được thời gian qua trong triển khai các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn của huyện trong thực hiện các chương trình và ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đại biểu huyện.

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn giám sát số 2 phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới cách thực hiện các chương trình MTQG; có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; phát huy vai trò của mô hình tổ công tác hỗ trợ; phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong thực hiện các chương trình MTQG; đồng thời, đồng chí cũng đề nghị huyện bổ sung, hoàn thiện báo cáo, tập trung làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc và mạnh dạn kiến nghị các nội dung phù hợp với địa bàn miền núi.

Nhân dịp này, đại diện Tổ công tác số 1 đã trao tặng 15 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Hồng Phong, Hoa Thám, Minh Khai, Quang Trung của huyện Bình Gia.

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội và đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quà cho đại diện các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

HOÀNG TÙNG -HOÀNG NHƯ

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/599359-doan-giam-sat-so-2-cua-quoc-hoi-lam-viec-tai-huyen-trang-dinh-binh-gia.html