Doanh nghiệp Singapore: Việt Nam là điểm đến hàng đầu và yêu thích trong chuyển đổi số, kinh tế xanh

Việt Nam là đối tác đầu tư quan trọng hàng đầu và đang là điểm đến yêu thích của các doanh nghiệp Singapore trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, kinh tế xanh, bán buôn bán lẻ…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Singapore. (Ảnh: Đoàn Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Singapore. (Ảnh: Đoàn Bắc)

Ngày 10/2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) đã phối hợp tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Singapore. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Diễn đàn.

Doanh nghiệp Singapore muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam

Tại Diễn đàn, đại diện Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore nhận xét, Việt Nam là đối tác đầu tư quan trọng hàng đầu và đang là điểm đến yêu thích của các doanh nghiệp Singapore trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, kinh tế xanh, bán buôn bán lẻ…

Từ năm 2019, Singapore triển khai chương trình “Global Connect” nhằm cung cấp thông tin, thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam. Sau hơn 4 năm đã hỗ trợ được 500 doanh nghiệp, hơn 400 dự án kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy mở rộng các dòng hàng, lĩnh vực đầu tư.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương kiêm Bộ trưởng Bộ Lao động Singapore Tan See Leng chia sẻ, năm 2023 là năm đánh dấu hai cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược. Ông Tan See Leng đánh giá, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam-Singapore diễn ra rất sôi động và thực chất, điều này được thể hiện thông qua những con số tăng trưởng liên tục về thương mại, đầu tư.

Singapore giữ vững vị trí dẫn đầu trong ASEAN và thứ 2/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với hơn 3.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 70 tỷ USD. Năm 2022, trong 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất với số vốn lên đến 6,46 tỷ USD, chiếm 23,3% tổng FDI vào Việt Nam trong năm. Các dự án đầu tư vào khu công nghiệp VSIP, đóng góp đáng kể cho cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải… ở Việt Nam.

Ông Tan See Leng kỳ vọng, doanh nghiệp hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ trong bối cảnh mới, ở các lĩnh vực Việt Nam có tiềm năng như năng lượng, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh. Đây là những lĩnh vực, trụ cột quan trọng để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư thương mại.

Việc Việt Nam và Singaporethiế t lập quan hệ Đối tác kinh tế số-kinh tế xanh trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, theo ông Tan See Leng sẽ tạo cơ sở để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng chặt chẽ trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, đổi mới sáng tạo và kết nối.

Theo Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sembcorp - nhà phát triển khu công nghiệp Singapore (VSIP) tại Việt Nam, ông Tow Heng Tan cho biết, nhu cầu doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp thay đổi rất nhanh và ngày càng đưa ra yêu cầu cao hơn, nên Sembcorp cũng chuyển hướng phát triển các dự án khu công nghiệp VSIP theo hướng từ khu công nghiệp biệt lập sang kết hợp công nghiệp-dịch vụ.

Ông cho rằng, công nghệ đang đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi số và cho rằng, Việt Nam cần chuẩn bị cho các bước chuyển đổi này để hướng tới phát triển bền vững trong nước để hướng tới phát triển bền vững.

Đại diện nhà phát triển khu công nghiệp Singapore tại Việt Nam cho rằng, thay đổi là thứ diễn ra liên tục, nên các doanh nghiệp cần xây dựng niềm tin vào chính quyền, đối tác và khách hàng. Đồng thời, ông Tow Heng Tan bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, khu công nghiệp thông minh, phát triển bền vững.

Singapore giúp truyền cảm hứng, tạo động lực cho Việt Nam

Tại Diễn đàn, Thủ tướng bày tỏ xúc động khi bước vào hội trường với khán phòng kín ghế, điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp Singapore đối với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng và có ý nghĩa của quan hệ Việt Nam-Singapore, đặc biệt, trong năm 2023, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và cũng là dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Lý Quang Diệu-người có vai trò, dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Singapore và cũng là người bạn thân thiết của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, sự thành công của Singapore đã góp phần truyền cảm hứng, tạo động lực cho Việt Nam trong quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng xúc động khi bước vào hội trường với khán phòng kín ghế, điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp Singapore đối với Việt Nam. (Ảnh: Đoàn Bắc)

Theo Thủ tướng, quan hệ giữa hai nước thời gian qua phát triển rất tốt đẹp, hướng đến tầm cao mới dựa trên sự chia sẻ lợi ích chiến lược, thành quả hợp tác, tình hữu nghị được vun đắp sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên tiếp xúc với tin cậy chính trị cao; quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư rất năng động; quan hệ an ninh – quốc phòng được thúc đẩy; giao lưu nhân dân ngày càng phát triển, hiện có hơn 10.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Singapore, với hơn 2.000 gia đình Việt Nam - Singapore; hợp tác giáo dục và đào tạo là điểm sáng.

Đặc biệt, các khu công nghiệp VSIP là hình mẫu thành công trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện có 12 khu VSIP trên 9 tỉnh, thành phố, thu hút số vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD, tạo việc làm cho gần 300.000 lao động… và năm 2023 dự kiến sẽ có tổng cộng 15 khu VSIP tại Việt Nam, hướng tới các khu VSIP thế hệ mới thông minh hơn, bền vững hơn.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho rằng, quan hệ Việt Nam-Singapore là quan hệ “đi từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp, từ con số 0 lên con số lớn”.

“Quan trọng hơn, sau 50 năm và 10 năm chúng ta hiểu nhau hơn, có kinh nghiệm và bản lĩnh hơn trong thúc đẩy mối quan hệ hai nước, đặc biệt tin tưởng nhau hơn để yên tâm làm ăn, hợp tác; góp phần giữ vững hòa bình hợp tác phát triển ở khu vực, thế giới. Điều đó sẽ giúp xác lập cột mốc mới cho quan hệ hai nước để từ đó, cùng nhau rút ra bài học quý báu những gì làm được, chưa làm được, từ đó làm tốt hơn những năm tới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng khẳng định, quan hệ tốt đẹp giữa hai nước là nền tảng, cơ sở để các nhà đầu tư tiếp tục hợp tác trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Môi trường, hệ sinh thái, không khí để thúc đẩy hợp tác kinh tế, để các doanh nghiệp hai nước đến với nhau là rất thuận lợi và Chính phủ hai nước đang cố gắng tạo thuận lợi hơn nữa để các nhà đầu tư yên tâm.

“Tất nhiên không có việc gì dễ dàng cả, cuộc sống luôn có những khó khăn, đây là yếu tố khách quan, vấn đề là chúng ta phát hiện ra và cùng nhau tháo gỡ", Thủ tướng nhấn mạnh.

3 yếu tố nền tảng phát triển

Về các yếu tố nền tảng phát triển của Việt Nam, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện: Thứ nhất là nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN (đầu tư, kinh doanh theo quy luật thị trường, theo quy luật cung-cầu nhưng có sự can thiệp của Nhà nước khi cần thiết); Thứ hai là Nhà nước pháp quyền XHCN (mọi người dân, mọi doanh nghiệp hoạt động theo luật pháp và được luật pháp bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình một cách tốt nhất); Và thứ ba là nền dân chủ XHCN, phát huy tối đa năng lực của tất cả mọi người, tất cả doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam.

Theo Thủ tướng, Việt Nam là nước đang phát triển, đang chuyển đổi nên có những khó khăn nhưng “càng khó khăn, chúng tôi càng đoàn kết, sức mạnh đoàn kết dân tộc ngày càng cao”.

Việt Nam cũng là nước trải qua nhiều năm chiến tranh, chịu tổn thất rất nặng nề, nên dân tộc Việt Nam vừa không bao giờ khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào, vừa rất yêu chuộng hòa bình, tôn trọng sự khác biệt, đồng thời rất chăm chỉ, chịu khó, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe, học hỏi. Việt Nam không có mục tiêu nào khác là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân tự do, ấm no, hạnh phúc.

Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả; lấy nội lực (gồm con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa-lịch sử) là cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá; tập trung cho 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng và nhân lực) đáp ứng yêu cầu phát triển.

Sau hơn 36 năm đổi mới, mở cửa và hội nhập, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 409 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.110 USD. Quy mô thương mại thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới với trên 60 nước, vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn nhất trên thế giới và ngày càng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, các chuỗi cung ứng.

Thời gian qua, Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh nhờ thực hiện chiến lược vaccine hiệu quả, chuyển hướng phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả, đúc rút được các kinh nghiệm phòng chống dịch phù hợp; từ đó mở cửa nền kinh tế, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam đã quyết liệt xử lý các vi phạm liên quan tới thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và lĩnh vực ngân hàng… để các thị trường này phát triển đúng bản chất, lành mạnh, bền vững; đến nay Việt Nam đã vượt qua được thời điểm khó khăn nhất và có thêm nhiều kinh nghiệm để xử lý các vấn đề tương tự.

Năm 2023, tình hình còn rất nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ Việt Nam xác định phương châm "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả", tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động có phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả; thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; điều hành cân bằng, hợp lý, hiệu quả giữa tỉ giá với lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với tăng trưởng, giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, giữa tình hình trong nước và ngoài nước.

Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam đã và đang tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng các FTA và thúc đẩy các FTA mới; ưu tiên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển; tập trung phát triển hạ tầng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; xúc tiến xây dựng trung tâm tài chính tại TP. Hồ Chí Minh, phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao…

Với những nỗ lực, quyết tâm của hai bên, Thủ tướng tin tưởng rằng, hợp tác kinh tế sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam-Singapore, đồng thời là động lực để đưa mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định: "thành công của các bạn cũng chính là thành công của chúng tôi", Việt Nam cam kết luôn chia sẻ, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Singapore đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam-Singapore trong thời gian tới.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doanh-nghiep-singapore-viet-nam-la-diem-den-hang-dau-va-yeu-thich-trong-chuyen-doi-so-kinh-te-xanh-216105.html