Đội bóng đầu tiên có mặt tại Campuchia, chuẩn bị tranh tài ở SEA Games 32

U22 Philippines đã đặt chân đến Campuchia sớm nhất so với các đội bóng khác nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi chính thức tranh tài ở môn bóng đá nam SEA Games 32.

Đoàn quân dưới quyền HLV Rob Gier tới Campuchia khá sớm để làm quen với điều kiện thi đấu và thời tiết tại đây. Trước đó, nhà cầm quân người Anh cũng đã triệu tập nhân sự, hội quân khá sớm và duy trì tập luyện trên SVĐ Rizal Memorial.

Đáng chú ý, trong danh sách mà HLV Rob Gier triệu tập có sự góp mặt của hậu vệ Santiago Rublico. Ngôi sao trẻ sinh năm 2005 này thuộc biên chế Atletico Madrid Juvenil A (U19 Atletico Madrid), đội bóng đang chơi ở giải VĐQG Tây Ban Nha dành cho độ tuổi U19. Anh là nhân tố được kỳ vọng giúp U22 Philippines có thể tạo dấu ấn tại giải đấu trên đất Campuchia.

U22 Philippines là đội bóng đầu tiên đến Campuchia dự SEA Games 32.

Hậu vệ Santiago Rublico của đội trẻ Atletico Madrid cũng được triệu tập để tham dự SEA Games 32.

Các cầu thủ U22 Philippines sẽ ra quân tại SEA Games 32 gặp U22 Indonesia ngày 29/4.

Rob Gier là người Anh nhưng lựa chọn khoác áo ĐT Philippines. Nhà cầm quân này từng là thủ quân của ĐT Philippines tham dự giải đấu AFF Cup các năm 2010, 2012 và 2014. SEA Games 32 là giải đấu lớn đầu tiên của Gier với U22 Philippines.

Tại SEA Games 32, U22 Philippines nằm ở bảng A còn có đội chủ nhà U22 Campuchia, U22 Indonesia, U22 Myanmar và U22 Timor Leste. Đây là bảng đấu không quá khó với U22 Philippines.

Môn bóng đá SEA Games 32 bắt đầu thi đấu từ ngày 29/4 với các trận ở bảng A giữa U22 Philippines gặp U22 Indonesia lúc 16 giờ và U22 Campuchia gặp U22 Timor Leste lúc 19h, cùng diễn ra trên sân Olympic ở Phnom Penh.

Linh Chi

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/doi-bong-dau-tien-co-mat-tai-campuchia-chuan-bi-tranh-tai-osea-games-32-post245093.html