Đội tuyển futsal Việt Nam: Khởi động trước thềm Giải futsal châu Á 2024

Những ngày qua, tại TP. Hồ Chí Minh, đội tuyển futsal Việt Nam có cuộc đọ sức chất lượng với các đội bóng mạnh tốp 10 thế giới trong khuôn khổ Giải futsal giao hữu quốc tế 2024. Đây là cơ hội tốt để đội tuyển futsal Việt Nam khởi động, chuẩn bị tốt lực lượng trước khi tham dự vòng chung kết (VCK) Giải futsal châu Á 2024.

Trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam gặp New Zealand. Nguồn: VFF

Khởi tranh từ ngày 28 đến 31-3, Giải futsal giao hữu quốc tế 2024 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Liên đoàn Bóng đá TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Đây được coi là bước khởi động cho đội tuyển futsal Việt Nam hướng tới VCK Giải futsal châu Á 2024 tại Thái Lan, với mục tiêu đoạt vé dự Giải futsal World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Đáng chú ý, các đội bóng khách mời tham dự giải đều rất mạnh như: Iran (hạng 7 thế giới), Maroc (hạng 8 thế giới) và New Zealand (hạng 52 thế giới). 4 đội bóng tham dự giải gồm: Việt Nam, Iran, Maroc và New Zealand thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. Đội xếp hạng cao nhất đoạt chức vô địch với phần thưởng 5.000 USD, đội hạng nhì 3.000 USD và đội hạng ba 1.000 USD.

Theo đánh giá của ông Giustozzi Diego Raul - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển futsal Việt Nam, việc thi đấu với các đối thủ mạnh sẽ giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt về tâm lý và hoàn thiện kỹ năng. Trong đợt tập trung đội tuyển tham dự giải giao hữu quốc tế, chuẩn bị cho VCK Giải futsal châu Á 2024, tất cả 19 cầu thủ được triệu tập đều có phong độ tốt. Chỉ riêng trường hợp của Minh Trí gặp chấn thương phải tập luyện theo giáo án riêng. Trong danh sách tuyển thủ quốc gia lần này, thủ thành Hữu Phúc của đội Sanvinest Khánh Hòa một lần nữa được huấn luyện viên người Argentina tin tưởng giao trọng trách cùng với Hồ Văn Ý trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam. Ngay trong trận đầu tiên tại giải giữa tuyển Việt Nam gặp New Zealand (diễn ra ngày 28-3), thủ thành Hữu Phúc đã được bắt chính.

Ngày thi đấu đầu tiên của giải, 2 đội bóng tốp 10 thế giới là Iran và Maroc đã mang đến cho khán giả Việt Nam màn trình diễn hấp dẫn, kịch tính đến phút cuối. Đội futsal Iran dù được đánh giá mạnh hơn đối thủ, nhập cuộc tốt hơn khi có được lợi thế dẫn trước 2 bàn, thế nhưng lại bất ngờ để các cầu thủ Maroc lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-4. Ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp New Zealand, các học trò của Huấn luyện viên Giustozzi Diego Raul đã phải chia điểm đáng tiếc trong trận hòa với tỷ số 2-2. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển futsal Việt Nam là Văn Tiến và Thái Huy. Ở các trận đấu tiếp theo, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đối đầu với Maroc và Iran, đây đều là những trận đấu đầy khó khăn khi cả 2 đối thủ này đều vượt trội hơn về đẳng cấp.

Được biết, sau giải giao hữu quốc tế, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tập trung toàn lực, hoàn thiện các bước cuối cùng trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự VCK Giải futsal châu Á 2024 (dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 28-4). Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A với đội chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc. Mục tiêu của đội là vượt qua vòng đấu bảng, giành quyền vào bán kết cùng tấm vé lần thứ 3 liên tiếp dự futsal World Cup 2024 tại Uzbekistan. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng dành cho đội tuyển futsal Việt Nam. Tuy vậy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hy vọng đội tuyển sẽ tự tin, chơi tốt tại VCK Giải futsal châu Á, hoàn thành mục tiêu dự World Cup.

AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202403/doi-tuyen-futsal-viet-namkhoi-dongtruoc-them-giai-futsal-chau-a-2024-18a72cb/