Đồn Biên phòng Mường Típ giúp dân phòng tránh lũ quét

Trong 2 ngày 19 và 20-7, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 và áp thấp nhiệt đới gần bờ, trên địa bàn 2 xã Mường Típ và Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xảy ra mưa vừa đến mưa to, nước lũ trên các sông, suối dâng cao, nhiều tuyến đường, điểm dân cư bị chia cắt cục bộ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Típ giúp dân di chuyển vật liệu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Hải Thượng

Vào lúc 11 giờ ngày 19-7, tại khu vực bản Na Mỳ, xã Mường Típ, do ảnh hướng của lũ quét cục bộ, nước lũ đã cuốn trôi 1 ngôi nhà cộng đồng bản Na Mỳ và 1 nhà ăn của trường tiểu học và mầm non Na Mỳ. Riêng dãy nhà của học sinh (5 gian) nước lũ đã cuốn trôi phần sân, hệ thống cây xanh và phần sát móng nhà có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

Vào lúc 21 giờ cùng ngày, do nước lũ tiếp tục dâng cao, tại điểm trường Tiểu học xã Mường Ải thuộc bản xốp Lau, xã Mường Ải, nước lũ tiếp tục gây sạt lở đất nghiêm trọng phía sau nhà ăn và nhà ở nội trú của trường có nguy cơ sụt lún, sập nhà rất cao.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Mường Típ đã huy động cán bộ, chiến sĩ kịp thời sơ tán các hộ dân tại các bản Na Mỳ, Xốp Típ, Xốp Phe, xã Mường Típ; bản Xốp Lau, xã Mường Ải ở khu vực gần suối lên cao đề phòng lũ quét cục bộ xảy ra; di chuyển toàn bộ vật chất của trường Tiểu học, Mầm non Na Mỳ và Tiểu học Mường Ải ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Riêng đối với điểm trường tiểu học và mầm non bản Na Mỳ, xã Mường Típ, nước lũ đã cuốn trôi 1 nhà cộng đồng của bản (trị giá 720 triệu đồng) và 1 nhà ăn của trường tiểu học và mầm non (trị giá 65 triệu đồng), 1 dãy nhà học sinh 5 gian của trường Tiểu học Na Mỳ (trị giá 1,2 tỷ đồng, có nguy cơ sụp đổ).

Tại điểm trường Tiểu học Mường Ải, toàn bộ vật chất đã được di chuyển đến nơi an toàn, không có thiệt hại nghiêm trọng xảy ra.

Hải Thượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/don-bien-phong-muong-tip-giup-dan-phong-tranh-lu-quet/