Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Tham dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành ủy, bộ tư lệnh các quân khu và Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; gia đình, dòng họ đồng chí Hoàng Đình Giong; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 13 huyện, thành phố.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng, đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng.

Đồng chí Hoàng Đình Giong sinh ngày 1-6-1904 tại làng Thôm Hoáng, xã Hạ Hoàng (nay thuộc phường Đề Thám, TP. Cao Bằng). Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống yêu nước và hiếu học.

Năm 1923 - 1926, đồng chí đã tham gia nhiều phong trào hoạt động yêu nước tại Cao Bằng và Hà Nội. Năm 1927 - 1929, đồng chí ra nước ngoài hoạt động, được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Từ một thanh niên giàu lòng yêu nước, đồng chí Hoàng Đình Giong được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng (12-1929) và được bầu làm Bí thư chi bộ Hải ngoại ở Long Châu, Trung Quốc, trở thành người cộng sản, người học trò tin cậy của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Với tư cách là Bí thư chi bộ, đồng chí Hoàng Đình Giong đã chỉ đạo xây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở Cao Bằng và Lạng Sơn; thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (1-4-1930); chỉ đạo thành lập các tổ chức Công hội đỏ, Cộng sản đoàn, Nông hội đỏ…; trực tiếp chỉ đạo Đảng bộ Cao Bằng xuất bản tờ báo "Cờ đỏ" để tuyên truyền cách mạng, giác ngộ quần chúng. Đồng chí Hoàng Đình Giong đã xây dựng Cao Bằng thành cơ sở cách mạng vững chắc nối liên lạc giữa Ban Chỉ huy ở ngoài nước của Đảng với bộ phận lãnh đạo Trung ương đang hoạt động trong nước và các cơ sở đảng trong phạm vi toàn quốc.

Năm 1935, đồng chí là Trưởng đoàn đại biểu Xứ ủy Bắc kỳ tham dự Đại hội lần thứ I của Đảng tại Ma Cao (Trung Quốc). Đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (khóa I), phụ trách Xứ ủy Bắc kỳ. Từ tháng 2-1936 đến tháng 10-1944, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam, chịu nhiều cực hình tra tấn tại các nhà tù Cao Bằng, Hỏa Lò (Hà Nội), Sơn La, Bắc Mê (Hà Giang) và bị đày đi biệt xứ ở đảo Ma-đa-ga-xca (châu Phi). Trở lại Cao Bằng, đồng chí được giao nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng và là Trưởng Ban khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Cao Bằng.

Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí Hoàng Đình Giong được Bác Hồ đặt tên là Võ Văn Đức và cử làm Chỉ huy trưởng Bộ đội Nam tiến vào Nam Bộ đánh thực dân Pháp, giữ những chức vụ quan trọng: Chủ nhiệm Chính trị Bộ (nay là Chính ủy) Quân Giải phóng Nam Bộ, Khu Bộ trưởng (nay là Tư lệnh) Khu IX, Khu Bộ trưởng (Tư lệnh) Khu VI. Năm 1947, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại mặt trận Ninh Thuận.

Dù ở bất cứ cương vị nào, công tác địa phương nào, đồng chí luôn thể hiện rõ bản lĩnh và phẩm chất cao đẹp của một vị lãnh đạo quân đội có đức, có tài, nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế. Xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc giữa bộ đội các địa phương với các lực lượng cách mạng và nhân dân các dân tộc anh em, tạo thành sức mạnh dân tộc, chiến thắng mọi âm mưu của kẻ thù.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính (ảnh trên), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong để tôn vinh và tri ân công lao to lớn và những cống hiến xuất sắc của đồng chí Hoàng Đình Giong đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng. Ghi nhận những đóng góp và cống hiến to lớn của đồng chí, Đảng và Nhà nước đã truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1998), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2009). Năm 2018, Bộ Chính trị công nhận bổ sung đồng chí Hoàng Đình Giong vào danh sách các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Lễ kỷ niệm là dịp để các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào về tấm gương đồng chí Hoàng Đình Giong, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là thế hệ trẻ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao cho, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng. Học tập và noi theo tấm gương cao đẹp của đồng chí Hoàng Đình Giong; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tích cực triển khai 3 đột phá chiến lược của tỉnh là phát triển du lịch, dịch vụ; nông nghiệp thông minh với những cây, con đặc hữu; kinh tế biên mậu với thị trường lớn Trung Quốc. Xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã đề ra và chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Cao Bằng, đồng chí Vũ Khắc Quang, Bí thư Tỉnh đoàn hứa và nêu quyết tâm: Thế hệ trẻ Cao Bằng tự hào về cuộc đời, sự nghiệp và cống hiến, hy sinh của đồng chí Hoàng Đình Giong - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Noi gương đồng chí, thế hệ trẻ Cao Bằng nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn đức, luyện tài; không ngại khó khăn, gian khổ, luôn xung kích, tình nguyện đi đầu trên mọi mặt trận, góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh, dâng hương tưởng niệm, tri ân đồng chí Hoàng Đình Giong tại Khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, làng Nà Toàn, phường Đề Thám, TP. Cao Bằng.

Trước Lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân đồng chí Hoàng Đình Giong tại Khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, làng Nà Toàn, phường Đề Thám, TP. Cao Bằng.

Trường Hà Vũ Tiệp

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2019/12887/dong-chi-pham-minh-chinh-uy-vien-bo-chinh-tri-bi-thu.aspx