Dòng người ùn ùn đổ về bến xe Miền Đông đi nghỉ lễ 30/4

Đợt nghỉ lễ năm nay kéo dài năm ngày, nên từ sáng sớm ngày 27/4 hàng ngàn người dân, sinh viên, công nhân trên địa bàn TP.HCM chen chúc nhau rời TP cho kỳ nghỉ lễ 30/4

Sáng ngày 27/4, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại bến xe Miền Đông, lượng hành khách đổ về bến xe tăng cao, tình trạng kẹt xe cục bộ tại các tuyến đường lân cận bến xe, cũng như các cổng lưu thông vào bến.

Trong sảnh chờ bến xe kín đặc hành khách mua, lấy vé và ngồi chờ lên xe.

Lo ngại tình trạng kẹt xe của những ngày lễ, theo ghi nhận của PV nhiều người đã tranh thủ đến từ sáng sớm để không bị trễ chuyến. Tuy nhiên, vì những lý do trên rất nhiều người tỏ vẻ mệt mỏi khi phải ngồi đợi chờ lâu.

Đại diện ban Quản lý bến xe Miền Đông cho biết, số lượng khách năm nay tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn. Các đơn vị vận tải đã niêm yết giá vé, tăng không quá 40% so với ngày thường.

Người dân xếp hàng để lên xe về quê đoàn tụ với gia đình.

Đa số các xe xuất bến đúng giờ hoặc sớm hơn dự tính.

Lượng khách quá đông, nhiều người phải chật vật để tìm được chuyến xe cho mình.

Cảnh chen chúc thường thấy ngoài bến xe vào các dịp nghỉ lễ

Phía trước bến xe, tài xế xe ôm truyền thống và công nghệ đang làm việc hết công suất cho những ngày lễ này.

Càng về trưa tình hình ùn ứ tại bến xe ngày càng gia tăng.

Thuận Tiện - Song Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-nguoi-un-un-do-ve-ben-xe-mien-dong-di-nghi-le-304-a431654.html