Đưa hàng chục ngư dân gặp nạn khi tránh bão ở đảo Song Tử Tây vào bờ

Lực lượng chức năng đã đư 33 ngư dân và thi thể 2 nạn nhân gặp nạn khi tránh bão số 12 tại đảo Sông Tử Tây về gia đình.

Sáng 8/11, tại cầu cảng số 2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Đồn Biên phòng của khẩu cảng Kỳ Hà và UBND tỉnh Quảng Nam đưa 33 ngư dân và thi thể 2 nạn nhân gặp nạn khi tránh bão số 12 tại đảo Sông Tử Tây về gia đình.

Trước đó, ngày 31/10, tàu cá QNa 91739 TS cùng 36 thuyền viên do ông Lương Tấn Xí ở tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng đang trên đường vào âu tàu đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tránh bão số 12.

Ngay khi vào luồng âu tàu, bộ đội trên đảo đã phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm không được vào nhưng thuyền trưởng vẫn không tuân theo.

Khi đến cửa âu thuyền, tàu bị sóng đánh dạt, mắc cạn và lệch nghiêng ở bên trái luồng, cách bờ kè khoảng 200m.

Đưa ngư dân gặp nạn và 2 thi thể nạn nhân vào bờ.

Đưa ngư dân gặp nạn và 2 thi thể nạn nhân vào bờ.

Ngay khi xảy ra sự cố, Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đây tổ chức cứu vớt được 34 thuyền viên an toàn, đưa 2 thi thể thuyền viên lên đảo. Bộ đội Hải quân trên đảo đã kiểm tra và chăm sóc sức khỏe cho ngư dân.

Ngày 5/11, Quân chủng Hải quân đã điều động tàu ra đảo Song Tử Tây đưa các nạn nhân và thi thể thuyền viên vào bờ.

Sau hơn 3 ngày vượt biển, đến 8h30’ ngày 8/11, tàu cứu nạn đã cập cầu cảng số 2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đưa 33 ngư dân và thi thể 2 nạn nhân về gia đình, 1 thuyền viên còn lại sức khỏe tốt xin sang một tàu cá khác tiếp tục ở lại đánh bắt trên biển.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Quân chủng Hải quân và chính quyền địa phương đã trao 150 triệu đồng hỗ trợ các ngư dân bị nạn và gia đình người tử nạn./.

Văn Doanh-Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/video/dua-hang-chuc-ngu-dan-gap-nan-khi-tranh-bao-o-dao-song-tu-tay-vao-bo-693260.vov