Đức ngày càng phụ thuộc vào hàng hóa Trung Quốc, doanh nghiệp Anh muốn quan hệ với Bắc Kinh sâu sắc hơn

Theo một báo cáo của Viện Kinh tế Đức IW, kinh tế nước này phụ thuộc nhiều hơn vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Năm 2022 thâm hụt thương mại của Đức với Trung Quốc cao gấp đôi năm 2021. (Nguồn: Reuters)

IW cho biết, thâm hụt thương mại của Đức với Trung Quốc tăng lên trên 84 tỷ Euro (90,4 tỷ USD) trong năm 2022, gấp đôi mức thâm hụt của năm 2021.

Nguyên nhân là do kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Đức từ Trung Quốc tăng trên 33%. Tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu của Đức từ Trung Quốc cao hơn 9% so với mức tăng trưởng nhập khẩu chung từ tất cả các nước.

Người phụ trách nghiên cứu triển vọng và kinh tế quốc tế của IW Juergen Matthes cho rằng, thâm hụt thương mại tăng mạnh trong năm ngoái có thể là dấu hiệu cho thấy sự gia tăng này không chỉ liên quan đến đại dịch mà có xu hướng kéo dài hơn.

Trong khi đó, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc tăng 3%, còn xuất khẩu sang các nước khác tăng 14%. Trung Quốc từ vị trí thứ hai tụt xuống vị trí thứ tư trong số các thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Đức.

* Nhận định này được đưa ra vào ngày 8/2 trong lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán 2023 "Những người phá băng", do Câu lạc bộ 48 Group (tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại London nhằm thúc đẩy thương mại Anh-Trung Quốc), lãnh đạo doanh nghiệp Vương quốc Anh hy vọng rằng, mối quan hệ thương mại giữa nước này và Trung Quốc sẽ ngày càng sâu sắc hơn khi hai nước nỗ lực hướng tới phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Stephen Perry, Chủ tịch Câu lạc bộ 48 Group cho biết, lĩnh vực y tế, biến đổi khí hậu và tài chính là một số lĩnh vực mà cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc và Vương quốc Anh có thể tập trung vào.

(theo Tân Hoa xã)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/duc-ngay-cang-phu-thuoc-vao-hang-hoa-trung-quoc-doanh-nghiep-anh-muon-quan-he-voi-bac-kinh-sau-sac-hon-216122.html