Đường liên ấp An Sơn - Bù Dinh: Cần sớm nâng cấp, sửa chữa

Mới đây, đường dây nóng của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) nhận được phản ánh của cử tri xã Thanh An, huyện Hớn Quản về tuyến đường liên ấp An Sơn, An Quý, Bù Dinh bị xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cách đây chưa lâu, trên tuyến đường này đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết người.

Ấp Bù Dinh cách trung tâm xã Thanh An khoảng 10km, trong đó khó khăn nhất là khoảng 5km đường đất, đoạn từ cổng chào khu dân cư vào ấp Bù Dinh. Mùa nắng đường bụi, những bãi đá nhô lên chỗ thì gồ ghề, chỗ sắc nhọn. Mùa mưa, nhiều đoạn không thoát được nước trở thành ao giữa đường. Mọi phương tiện qua tuyến đường này đều rất khó khăn.

Ông Lê Tiến Chúc, Bí thư Chi bộ ấp Bù Dinh cho biết: “Từ đầu năm tới nay, khu vực xã Thanh An mới có 2 trận mưa lớn, thế nhưng đoạn đường đất có nhiều hố sâu và rộng như ao, xe đưa rước học sinh không vào được gây khó khăn cho việc đến trường của trẻ nhỏ. Điều kiện giao thông đi lại khó khăn nên việc buôn bán nông sản của người dân thường bị tư thương ép giá vì chi phí vận chuyển tăng. Cụ thể như vụ điều vừa qua, nếu ở trung tâm xã Thanh An giá điều thô 28.000 đồng/kg, thì tại ấp Bù Dinh giá bán chỉ 25.000 đồng/kg. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với đại biểu HĐND và chính quyền các cấp cần sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường này, song tới nay vẫn chưa thấy thông tin phản hồi”.

Sau mỗi trận mưa lớn, nước không thoát được đọng lại trên đường gây lầy lội, khó khăn cho người tham gia giao thông, có chỗ như cái ao giữa đường

Bà Thị Mương, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Bù Dinh, đồng thời là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Hớn Quản chia sẻ: “Phía sâu trong ấp Bù Dinh có trang trại nuôi gà và heo của một số công ty, doanh nghiệp. Vào thời điểm xuất chuồng, mỗi ngày có hàng chục chuyến xe chở gà, heo đi qua tuyến đường này. Nhiều xe tải ben của doanh nghiệp xây dựng vận chuyển đất, cát cũng khiến mặt đường mau xuống cấp. Mỗi lần các xe múc đi qua, chúng tôi lại phải “canh me” và nhờ họ múc rãnh để thoát nước trên mặt đường hoặc xin doanh nghiệp xe đất để lấp hố sâu. Điều kiện giao thông rất khó khăn, chúng tôi mong chính quyền các cấp quan tâm để bà con DTTS nơi đây có cơ hội phát triển kinh tế - xã hội”.

Tuyến đường vào ấp Bù Dinh, xã Thanh An, huyện Hớn Quản chưa được đầu tư nên giao thông vào mùa mưa khó khăn, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của người dân trên địa bàn

o ngày mưa lớn, những hố sâu như thế này sẽ là “bẫy” gây nguy hiểm đối với người đi đường

Đoạn đường từ cổng chào ấp Bù Dinh tới trung tâm xã Thanh An được đầu tư trải nhựa từ lâu, nay đã xuống cấp. Mỗi trận mưa lớn, nước từ trên những đoạn có đồi dốc đổ xuống khiến đất, đá trôi theo. Hằng ngày, các loại phương tiện vận tải lưu thông nhiều khiến mặt đường xuất hiện thêm những hố sâu nguy hiểm.

Anh Nguyễn Văn Thành có nhà ở mặt tiền ấp An Sơn, xã Thanh An cho biết: “Những ngày trời nắng tuy có bụi nhưng còn đỡ, hôm trời mưa đoạn đường trước cửa nhà tôi bị ngập hết. Ổ gà, hố sâu dày đặc, khi bị ngập thì người đi đường sẽ không biết đâu là mặt bằng, hố sâu nên tình trạng người đi xe máy bị lọt hố tự té rất nhiều. Nguy hiểm nhất là đối với học sinh đi xe máy và xe đạp điện, tay lái còn yếu, vừa đi vừa phải dò đường, thậm chí dắt bộ. Nhiều trường hợp xe ôtô lớn đi qua vô ý bóp còi khiến mọi người giật mình. Ngay gần nhà tôi mới xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến tử vong cũng chỉ vì đường xuống cấp”.

Bà Hồ Thị Bòng bán tạp hóa đối diện nhà anh Thành nói: “Tình trạng mặt đường xuất hiện ổ gà, hố sâu dày đặc khiến nhiều hộ đã tự mua xi măng, cát đá để vá đường. Tuy nhiên, vì độ liên kết không cao, xe cộ đi lại nhiều nên chỉ được vài ngày lại hư”.

Trước tình hình đường giao thông xuống cấp, UBND huyện đã có văn bản kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc nâng cấp, sửa chữa tuyến đường, qua đó, trình các cấp có thẩm quyền của tỉnh xem xét phê duyệt. Đoàn công tác của HĐND tỉnh cũng đã về khảo sát tuyến đường này. Mong rằng trong thời gian tới, tuyến đường sẽ sớm được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bà PHAN THỊ KIM OANH, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng ấp An Sơn cho biết: “Theo kế hoạch, năm nay xã Thanh An phấn đấu về đích nông thôn mới. Tôi thường đi vận động quần chúng và khi nói đến tiêu chí đường giao thông nông thôn, người dân bảo, đường thế này thì làm sao về đích nông thôn mới được”.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh An Lê Trạc Tịch thông tin: “Trong điều kiện ngân sách của xã còn hạn chế, chúng tôi chỉ có thể vận động các doanh nghiệp hỗ trợ sửa chữa tạm thời, sau đó đường lại hư. Đường xuống cấp đã nhiều năm, nhân dân đi lại rất khó khăn, xã đã kiến nghị UBND huyện về thực trạng giao thông trên tuyến đường này”.

Quang Minh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/144505/duong-lien-ap-an-son-bu-dinh-can-som-nang-cap-sua-chua