Duy trì hiệu quả Tổ tàu thuyền an toàn

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 'Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới', những năm qua, Ðồn Biên phòng Khánh Hội - Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền địa phương duy trì tốt mô hình Tổ tàu thuyền an toàn trên địa bàn.

Quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU
Tuyên truyền ngư dân chủ động ứng phó khi tàu cá bị bắt giữ trái phép

Hoạt động của mô hình này đã tương trợ ngư dân trong khai thác, đánh bắt hải sản đúng quy định; đồng thời, ngư dân sẵn sàng hỗ trợ nhau khi gặp sự cố xảy ra trên biển, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới biển.

Ðồn Biên phòng Khánh Hội đóng trên địa bàn Ấp 1, xã Khánh Hội, địa bàn tập trung nhiều phương tiện trong và ngoài tỉnh đến khai thác, đánh bắt thủy sản. Do lượng phương tiện đông nên tình trạng tranh chấp ngư trường, trộm cắp ngư lưới cụ diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn cũng như trên biển.

Với 2 tổ tàu thuyền an toàn/20 phương tiện/150 thuyền viên, từ khi thành lập đến nay, các tổ thường xuyên cung cấp, trao đổi nhiều thông tin với Ðồn Biên phòng, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề biển, ông Lý Văn Hiếu (Ấp 1, xã Khánh Hội) hiểu rất rõ những khó khăn, bất lợi khi khai thác hải sản riêng lẻ trên biển. Chính vì vậy, khi được tuyên truyền, vận động, ông tham gia ngay. Ông Hiếu và thuyền viên rất yên tâm khi đánh bắt xa bờ, dài ngày trên biển.

Theo ông Bùi Tấn Thành, Tổ trưởng Tổ tàu thuyền an toàn số 1, năm 2015, Ðồn Biên phòng Khánh Hội tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện tham gia tổ, nhằm giúp bà con thêm đoàn kết, gắn bó, tự bảo vệ và giúp đỡ nhau trong những chuyến đi biển. Từ mục đích, ý nghĩa thiết thực đó, nhiều chủ phương tiện đã đăng ký vào tổ.

Ðồn Biên phòng tuyên truyền các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ông Thành chia sẻ: "Từ ngày thành lập Tổ tàu thuyền an toàn, việc đánh bắt hiệu quả cao hơn. Ðặc biệt, những lúc đánh bắt xa bờ gặp sự cố rủi ro, chúng tôi kịp thời ứng cứu và tương trợ nhau. Khi một thành viên trong tổ không may gặp hoạn nạn, các thành viên còn lại tích cực hỗ trợ để giúp đỡ, chia sẻ khó khăn. Ngoài cùng nhau đánh bắt, khai thác, hỗ trợ nhau trên biển, các tàu cá trong tổ còn góp phần rất quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển".

Theo ông Châu Minh Ðảm, Chủ tịch UBND xã Khánh Hội: “Những năm qua, Ðồn Biên phòng Khánh Hội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì hoạt động của Tổ tàu thuyền an toàn. Qua đó, góp phần quan trọng giúp Ðồn Biên phòng và địa phương nắm chắc tình hình trên biển, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ chủ quyền vùng biển; đấu tranh ngăn chặn hàng chục vụ vi phạm an ninh trật tự, gian lận thương mại và khai thác trái phép tài nguyên biển”.

Ðể từng bước đưa hoạt động vào nền nếp, hằng tháng, Ðồn Biên phòng Khánh Hội đều tổ chức sinh hoạt định kỳ cho các thành viên trong Tổ tàu thuyền an toàn. Thông qua những buổi sinh hoạt, các thành viên trao đổi tình hình đánh bắt, chia sẻ ngư trường có nguồn thủy hải sản phong phú để cùng khai thác, cũng như đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đánh bắt...

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Khánh Hội tặng cờ cho các thành viên trong Tổ tàu thuyền an toàn tại buổi sinh hoạt thường kỳ.

Bên cạnh tuyên truyền, vận động ngư dân đoàn kết vươn khơi, bám biển, Ðồn Biên phòng Khánh Hội còn thường xuyên tổ chức lực lượng xuống địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền cho người dân về bảo vệ chủ quyền biển đảo, các quy định về phòng, chống khai thác thủy, hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); kịp thời cung cấp thông tin, giúp Ðồn Biên phòng quản lý tốt địa bàn, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

Trung tá Ðinh Văn Khén, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Khánh Hội, cho biết, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ tàu thuyền an toàn, đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ viên, ngư dân. Nội dung tập trung tuyên truyền: Luật Biên giới Quốc gia; Luật Biển Việt Nam, gần đây nhất là Luật Biên phòng Việt Nam, đảm bảo đầy đủ thủ tục giấy tờ, trang thiết bị an toàn khi ra biển, là tấm gương điển hình, những “cột mốc sống” trên biển để bà con ngư dân noi theo. Trên cơ sở đó, đội ngũ này sẽ làm nòng cốt vận động Nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"./.

Lương Bình

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/duy-tri-hieu-qua-to-tau-thuyen-an-toan-a31720.html