Elon Musk dự đoán cuộc phản công của Ukraine, Nga triển khai chiến thuật mới

Tỷ phú Elon Musk đã tỏ ý tán thành với lập luận của một doanh nhân về việc những nỗ lực chống lại Nga của quân đội Ukraine đang chững lại.

Hãng tin RT cho hay hôm 20/6, nhà đầu tư và doanh nhân gốc Nam Phi David Sacks chia sẻ trên Twitter, "rõ ràng cuộc phản công của Ukraine không đạt được bất kỳ mục tiêu nào như đã nêu ban đầu”.

Theo ông Sacks, Washington đặt cược Kiev sẽ có thể “ngăn Nga giành thêm quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ, cắt cầu nối đất liền với bán đảo Crưm”, và đưa Nga vào bàn đàm phán đã không có kết quả.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut. Ảnh: Anadolu

“Trái lại, nhiều khả năng xảy ra bế tắc, thậm chí Nga sẽ kiểm soát thêm nhiều vùng lãnh thổ, và giành chiến thắng trong xung đột”, ông Sacks cho biết.

Doanh nhân tiếp tục so sánh tình hình ở Ukraine với chiến dịch quân sự của Mỹ ở Afghanistan. Kết quả, Mỹ đã phải rút quân trong sự hỗn loạn vào năm 2020.

“Thật không may, có vẻ như chúng ta đang hướng đến một kết quả tương tự ở Ukraine. Câu hỏi duy nhất là khi nào, và bao lâu Tổng thống Biden có thể duy trì cuộc chiến ủy nhiệm mà lẽ ra có thể dễ dàng tránh được” ông Sacks chia sẻ.

Tỷ phú Musk dường như đồng ý với quan điểm của ông Sacks về Ukraine, khi viết trên Twitter “Nói hay”.

Vào đầu tháng Sáu, quân đội Ukraine đã tiến hành chiến dịch phản công, nhưng hiện vẫn chưa giành được ưu thế đáng kể nào. Hồi tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga ước tính Ukraine đã tổn thất 7.500 quân kể từ khi phản công. Tổng thống Nga Putin tuyên bố Ukraine đã mất tới 30% thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp.

Nga triển khai chiến thuật mới

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Nga đã điều xe tăng điều khiển từ xa mang theo lượng lớn chất nổ phá hủy một thành trì của Ukraine.

Theo hãng tin CNN, đây dường như là chiến thuật tấn công mới của Nga ở Ukraine.

Bài đăng trên kênh Telegram vào cuối tuần qua của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, “khoảng 3,5 tấn thuốc nổ TNT và 5 quả bom FAB-100” đã được chất lên thùng xe tăng. Bom FAB-100 thường mang theo khối lượng chất nổ là 100kg.

Xe tăng T-72B3 của Nga. Ảnh: TASS

Trong đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ hôm 17/6, chỉ huy xe tăng Nga có biệt danh “Bernaul” nói anh được giao nhiệm vụ chuẩn bị thuốc nổ cho xe tăng, và thực hiện cuộc tấn công.

“Cách đối phương khoảng 300m, người điều khiển cho xe tăng tăng ga phi về phía trước. Anh ta sau đó nhảy ra khỏi xe, và đi về phía sau. Tôi vẫn tiếp tục quan sát. Khi xe tiếp cận vị trí đối phương, tôi kích nổ bằng vô tuyến điện. Vụ nổ rất lớn do có rất nhiều thuốc nổ. Kết quả đối phương đã phải chịu tổn thất đáng kể”, chỉ huy “Bernaul” nói.

Theo CNN, trong video được quay bằng UAV do Nga công bố, chiếc xe tăng của Nga bất động sau khi dường như va trúng một quả mìn gần phòng tuyến của Ukraine. Sau đó, vụ nổ lớn xuất hiện, nhưng không rõ nguyên nhân. Một lúc trước khi xe tăng phát nổ, dường như có tia sáng phát ra từ các vị trí của Ukraine, và đây có thể là nỗ lực để tiêu diệt xe tăng Nga.

Trong khi đó, hôm 18/6, blogger nổi tiếng về chiến tranh của Nga có tên “Voennyi Osvedomitel” đã chia sẻ đoạn video từ UAV trên kênh “Romanov” ủng hộ Nga. Theo ông Osvedomitel, xe tăng Nga đã trúng mìn và phát nổ trước khi đến được mục tiêu.

“Điều một xe tăng kamikaze không người lái chở đầy 6 tấn thuốc nổ TNT tới các vị trí của Ukraine ở Mariinka. Thật không may, xe tăng không làm được việc, còn bị nổ do trúng mìn”, ông Osvedomitel cho biết.

Hiện không thể xác định chính xác vị trí xảy ra vụ việc trên. Song khu vực Mariinka thuộc vùng Donetsk đã phải chứng kiến giao tranh ác liệt, kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ty-phu-musk-du-doan-cuoc-phan-cong-cua-ukraine-nga-trien-khai-chien-thuat-moi-2156594.html