Gia Lai: Trường mầm non Đăk Trôi 'yêu nghề, mến trẻ', hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dạy trẻ phát triển toàn diện

Với lứa trẻ mầm non, đây là độ tuổi đang rất cần đến việc chăm sóc sức khỏe, dạy bảo tận tình, chu đáo. Nhận thấy được tầm quan trọng này, ngay từ đầu các năm học, Ban giám hiệu trường mầm non Đăk Trôi (Mang Yang-Gia Lai), đã tích cực xây dựng các kế hoạch cụ thể, khoa học.

Hiện nay, trường mầm non Đăk Trôi có một điểm trường chính và 5 phân hiệu làng với tổng số 10 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Học sinh có 6 lớp với 147 cháu. Trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời từ Phòng GD&ĐT huyện Mang Yang cũng như cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương. Cùng với đó, tất cả đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn chuyên môn theo qui định. Sự đoàn kết một lòng hướng về trẻ, hướng về sự phát triển đã đưa ngôi trường trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với những phụ huynh cho con theo học.

Song song với đó, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên tổ chức và thực hiện các phong trào như: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Theo đó, tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên đều cố gắng phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ, thương yêu, giúp đỡ bạn đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề mến trẻ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình . Triển khai sâu rộng, các cuộc vận động và thực hiện "Mỗi Thầy, Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; "Đạo đức nhà giáo" và "Những điều Giáo viên, nhân viên không được vi phạm".

Tập thể lãnh đạo và giáo viên, nhân viên nhà trường

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng chăm sóc, dạy và học của học sinh, lãnh đạo nhà trường luôn chỉ đạo Tổ chuyên môn nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, có kế hoạch để hướng dẫn giáo viên soạn giảng theo phương pháp đổi mới, linh hoạt, sáng tạo hơn trong khâu soạn giảng và đứng lớp. Xây dựng qui tắc ứng xử, giao tiếp giữa giáo viên với cháu, giáo viên với phụ huynh và giáo viên với bạn đồng nghiệp. Cùng với đó, cải tạo môi trường, trồng thêm hoa kiểng, cây xanh, cho trẻ ra sân trải nghiệm, khám phá khoa học, tìm hiểu về thiên nhiên. Trang trí lớp, bố trí góc chơi hợp lý để tạo sự thân thiện, hứng thú cho trẻ khi đến lớp.

Song song với việc dạy và học thì vấn đề ăn uống, dinh dưỡng cho trẻ cũng được chú trọng nhằm bảo vệ và phát triển tốt nhất cho cân nặng và chiều cao của trẻ. Ngoài ra, còn liên hệ với Y tế cân đo và khám sức khỏe định kỳ cho các cháu 2 lần/ năm. Hầu hết, các cháu được nuôi dạy ở đây đều ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời, yêu thương cô giáo và bạn bè. Có nề nếp trong học tập, biết nhường nhịn bạn bè, đến lớp gọn gàng sạch sẽ, biết giữ gìn vệ sinh thân thể và vệ sinh lớp học.

Mộ tiết mục văn nghệ của cô và trò trường mầm non Đăk Trôi

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục, triển khai chương trình GDMN được triển khai và thực hiện theo chuyên đề, lồng ghép vào bài dạy phù hợp với chủ đề theo từng lĩnh vực, bằng nhiều hình thức sinh động và phù hợp như: Giáo dục kỹ năng sống; Giáo dục luật lệ an toàn giao thông; Giáo dục trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh những nguy cơ không an toàn; Giáo dục trẻ về tài nguyên, môi trường, biển đảo… Ngoài ra còn, tổ chức các ngày hội, ngày lễ trong trường theo kịch bản lễ hội mầm non như: “Ngày hội đến trường của bé”; Tổng Kết Năm học. Tạo môi trường và tạo điều kiện cho các cháu được khám phá thế giới xung quanh, được thực hành và tự trải nghiệm kinh nghiệm bản thân những điều mà trẻ đã học được trên lớp, tạo cho trẻ có được tính cách mạnh dạn, tích cực, năng động, tìm tòi, khám phá, ham học hỏi.

Chính nhờ những cách dạy khoa học, tạo sự gần gũi, ân cần từ phía các giáo viên, nên tỉ lệ duy trì sĩ số đến cuối năm học luôn đạt 100%. Học sinh luôn đi học chuyên cần, tham gia sôi nổi các phong trào ngoại khóa cũng như các tiết học trên lớp. Cô Bùi Nguyễn Diễm Thúy (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Tập thể lãnh đạo, giáo viên, nhân viên nhà trường không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết một lòng nuôi, dạy trẻ phát triển toàn diện. Ban lãnh đạo luôn quán triệt, mỗi giáo viên, nhân viên phải luôn là tấm gương sáng để các cháu học sinh noi theo. Vì vậy, khi xét thi đua cuối năm đã có 6 cá nhân đạt Lao động tiên tiến. Tập thể nhà trường đạt: Tập thể lao động tiên tiến”.

Với những gì đã và đang triển khai thực hiện một cách đồng bộ, khoa học, người viết tin rằng trường mầm non Đăk Trôi sẽ đạt kết quả tốt hơn nữa trong năm 2020. Tết sắp về, cô, trò nơi đây đang nghĩ về một mùa xuân, nơi đó, những mầm non sẽ vươn lên phát triển toàn diện cả về sức khỏe lẫn kiến thức.

Thùy Dung

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/gia-lai-truong-mam-non-dak-troi-yeu-nghe-men-tre-hoan-thanh-nhiem-vu-cham-soc-va-nuoi-day-tre-phat-trien-toan-dien-33778.html