Giải 'cơn khát' nước sạch ở Thắng Lợi

Sau thời gian dài mong mỏi, khát khao, người dân xã đảo Thắng Lợi (huyện Vân Đồn) sắp được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh sau khi công trình nhà máy nước sạch của xã đi vào hoạt động. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Công trình hồ chứa nước thủy sinh có diện tích 3ha, đảm bảo nguồn nước cho nhà máy nước sạch xã Thắng Lợi.

Được khởi công từ tháng 8/2018, dự án nhà máy nước sạch xã Thắng Lợi có tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh và huyện Vân Đồn. Dự án giao cho Ban Quản lý Dự án công trình huyện Vân Đồn làm chủ đầu tư, sau hơn 1 năm thi công, đến nay đã hoàn thành trên 90% hạng mục. Sau khi hoàn thành, đơn vị thi công sẽ giao cho huyện và xã vận hành quản lý phục vụ nhu cầu nước sạch sinh hoạt của người dân xã đảo Thắng Lợi.

Ông Nguyễn Công Sơn, cán bộ phụ trách thi công của Công ty CP Xây dựng Hải Linh, cho biết: Đến nay dự án đã hoàn thành các mục chính gồm: Bờ bao hồ chứa nước có dung tích chứa 5.000m3 nước; áp điều tiết nguồn; hệ thống điện, bơm hút, bể chứa, máy lọc và nhà điều hành. Đặc biệt đơn vị vừa đấu nối xong đường ống dẫn nước qua biển sang khu vực dân cư. Việc đấu nối này rất khó khăn, phức tạp đòi hỏi độ chính xác cao, đảm bảo an toàn luồng lạch cho tàu bè lưu thông trên biển. Sau khi đấu nối qua biển đơn vị sẽ thi công đường ống dẫn nước chính vào các khu dân cư với tổng chiều dài 7km, người dân sẽ được cung cấp nước tận nơi. Sau khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ đảm bảo công suất lọc 100m3 nước/ngày đêm, phục vụ nước sinh hoạt cho người dân xã đảo.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi, cho biết: Toàn xã có 92 đảo lớn, nhỏ, trong đó có 2 đảo có dân sinh sống là Cống Đông và Cống Tây với hơn 1.800 nhân khẩu. Nhiều năm qua, người dân sử dụng nguồn nước từ giếng khơi và bể chứa nước mưa để sinh hoạt. Tuy nhiên, vào mùa khô người dân thường thiếu nước sử dụng, giếng cạn trơ đáy, một số khu vực bị nhiễm mặn không sử dụng được. Trong khi lượng mưa ít nên người dân phải mua nước với giá rất cao (từ 80.000-100.000 đồng/m3) để sử dụng.

Nhà máy nước sạch xã Thắng Lợi đầu tư hệ thống máy lọc nước hiện đại, đảm bảo công suất lọc 100m3/ngày đêm.

Bà Phạm Thị Tiên, 63 tuổi ở thôn Quyết Thắng, xã Thắng Lợi, cho biết: Nhà tôi trước đây dùng nước giếng khơi, nhưng từ 2 năm nay nước giếng này không sử dụng được. Nguyên nhân do xung quanh sử dụng nhiều bể vệ sinh tự hoại nên nguồn nước bị ô nhiễm. Gia đình tôi có bể nước mưa nhưng vào mùa khô hết nước vẫn phải đi mua nước về sử dụng.

Anh Nguyễn Văn Mão, ở thôn Thi Đua, cũng thường xuyên phải đi mua nước về sinh hoạt. Anh Mão cho hay: Nhà tôi cũng sử dụng giếng khơi, nhưng về mùa khô nước xuống thấp và bị nhiễm phèn. Cứ mỗi tuần gia đình tôi phải mua 3m3 nước (80.000 đồng/m3) nên rất tốn kém, sử dụng dè sẻn mới đủ.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều hộ dân trên địa bàn xã Thắng Lợi thiếu nước sinh hoạt sử dụng. Những năm qua, xã Thắng Lợi cũng được nhiều đơn vị quan tâm hỗ trợ tìm kiếm giải pháp để có nguồn nước sạch giúp người dân. Như chương trình “Nước sạch cho xã đảo Thắng Lợi” được Hội Cựu chiến binh tỉnh vận động hội viên số tiền 520 triệu đồng xây dựng một số công trình nước sạch cho người dân. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn công trình này xuống cấp và không thể sử dụng được.

Với việc nhà máy nước sạch Thắng Lợi đi vào hoạt động trong thời gian tới sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Từ đây, người dân xã đảo không còn tình cảnh đứng xếp hàng mua nước sinh hoạt. Cuộc sống của người dân đi vào ổn định, góp phần giúp xã Thắng Lợi về đích Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201910/giai-con-khat-nuoc-sach-o-thang-loi-2456281/