Giám sát toàn diện: Một chương trình, nhiều sách giáo khoa

Giáo dục phổ thông là bậc học cơ bản, nền tảng nhằm phát triển toàn diện người học, trong đó, chương trình, SGK GDPT là một trong những yếu tố cốt lõi, quan trọng tác động đến chất lượng, hiệu quả giáo dục của bậc học này. Do đó, việc dùng một hay nhiều bộ sách giáo khoa cho một chương trình giảng dạy trong Chương trình GDPT 2018 đang được nhiều người quan tâm.

Từ thực tế triển khai những năm qua cho thấy, Chương trình GDPT 2018 đã tạo được sự phấn khởi, luồng sinh khí mới cho ngành Giáo dục, từ giáo viên, đến học sinh, bước đầu đang tạo ra những chuyển biến tích cực. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, ngành sẽ tiếp tục triển khai đi hết chặng đường và thực hiện tổng kết vào năm 2025. Lúc đó, những điều chỉnh cần thiết sẽ được thực hiện với tinh thần hết sức cầu thị để triển khai tốt hơn trong công cuộc chuyển đổi giáo dục.

Về câu hỏi đặt ra "nên một chương trình một bộ sách giáo khoa hay một chương trình nhiều sách giáo khoa", Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã nêu cụ thể 4 góc nhìn về vấn đề này: từ chuyên môn, từ chính sách, từ thực tế và từ dư luận.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Phan Hằng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/giam-sat-toan-dien-mot-chuong-trinh-nhieu-sach-giao-khoa