Giao lưu kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ cho thanh niên xung phong

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), sáng 17-3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình 'Giao lưu kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ cho thanh niên xung phong' (28/3/1951 - 28/3/2021).

Các đại biểu tham gia giao lưu kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ cho thanh niên xung phong.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã được giao lưu với các khách mời để hiểu rõ hơn về 4 câu thơ Bác Hồ tặng lực lượng thanh niên xung phong cách đây 70 năm. Ngày 20-3-1951, tại Nà Cù, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, sau 10 tháng lực lượng thanh niên xung phong ra đời, Bác Hồ đã đến thăm đơn vị thanh niên xung phong 312 đang làm nhiệm vụ tại cầu Nà Cù. Tại đây, Bác đã đọc bốn câu thơ nổi tiếng tặng lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”.

Đây là lời giáo huấn, sự ghi nhận, gửi gắm niềm tin và tình cảm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ dành cho thanh niên xung phong Việt Nam và thế hệ trẻ cả nước. Bốn câu thơ của Bác Hồ đã thấm nhuần vào hàng vạn thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Bốn câu thơ còn là động lực thôi thúc cho lớp đoàn viên, thanh niên ngày nay không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam…

Ban tổ chức trao tặng 10 suất quà tới cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn của quận Tây Hồ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Lý Duy Xuân cho biết, tiếp nối tinh thần không ngại khó, không ngại khổ của thế hệ thanh niên xung phong đi trước, thanh niên cả nước nói chung, thanh niên Hà Nội nói riêng cùng chung tay tình nguyện xây dựng Thủ đô và đất nước, thông qua phong trào hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”. Những đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết và tình nghĩa của tuổi trẻ Thủ đô qua hàng vạn công trình, phần việc thanh niên đã góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố; giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội và chung tay vì cuộc sống cộng đồng...

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/993758/giao-luu-ky-niem-70-nam-ngay-bac-ho-tang-tho-cho-thanh-nien-xung-phong