Giữ gìn bãi biển Đà Nẵng luôn sạch đẹp, an toàn

Thời điểm này bước vào mùa cao điểm du lịch nên mỗi ngày các bãi biển trên địa bàn thành phố đón hàng nghìn lượt khách đến vui chơi, tắm biển. Vì thế, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường các bãi biển của đội ngũ nhân viên vệ sinh cũng vất vả hơn rất nhiều.

Công nhân Xí nghiệp Môi trường sông biển đang sàng cát tại bãi biển Phạm Văn Đồng, bảo đảm bãi cát luôn sạch, mịn. Ảnh: N.H

Mùa này thời tiết nóng nên người dân và du khách thường ra biển chơi khuya, lượng rác tại bãi biển còn khá nhiều, chủ yếu là rác thải như hộp xốp, chai nhựa, túi ni-lon, đồ ăn thừa… Sau mỗi đêm, nếu có gió lớn thì những rác nhẹ như túi ni-lon, hộp xốp, ly nhựa không được thu gom, cột chặt lại dễ bị thổi bay. Do đó, các công nhân khá vất vả trong việc thu gom để kịp trả lại bãi biển sạch sẽ vào sáng sớm hôm sau.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Môi trường sông biển cho biết, xí nghiệp đã điều chỉnh thời gian làm việc của công nhân từ 3 giờ đến 5 giờ sáng để các bãi biển sạch rác, phục vụ người dân và du khách đi tắm biển. Bên cạnh đó, xí nghiệp tăng cường thêm một nhóm công nhân vào lúc 7-8 giờ sáng để thu gom tại khu vực có các ngư dân kéo lưới. Thường những khu vực này khi lưới mới kéo lên rác đi kèm khá nhiều nên công nhân xí nghiệp sẽ thu gom, xử lý ngay nên các bãi biển luôn sạch sẽ.

“Trước đây, rác ở dưới bãi biển được các công nhân thu gom thành từng cụm rồi vận chuyển thủ công lên khu vực xe thu gom khá vất vả. Đợt này xí nghiệp tăng cường 2 xe trung chuyển rác, sử dụng cơ giới hóa ngay từ dưới bãi biển, tức là đưa rác trực tiếp lên xe từ dưới bãi biển nên giảm được rất nhiều sức lao động cho công nhân. Bên cạnh đó, nhờ việc cơ giới hóa nên năng suất của các công nhân cũng nhanh hơn rất nhiều, lượng rác phát sinh sau mỗi đêm nhanh chóng được thu gom. Trung bình mỗi ngày thời tiết bình thường các công nhân thu gom khoảng 10 tấn rác, nếu trời mưa khối lượng rác sẽ nhiều hơn”, ông Hòa cho hay.

Để phục vụ cho hoạt động thu gom rác tại các bãi biển, Xí nghiệp môi trường sông biển đã thành lập 2 tổ công nhân, mỗi tổ 3 người làm ban đêm (từ 18 giờ đến 22 giờ), phục vụ xử lý khi rác phát sinh. Đồng thời cũng tăng cường thêm xe sàng cát tại bãi biển để bảo đảm thu gom hết các rác thải nhỏ, trả lại bãi cát sạch mịn. Tuy nhiên, bên cạnh các điều kiện thuận lợi như được hỗ trợ thêm máy móc, các công nhân chia sẻ việc gặp nhiều khó khăn trong quá trình thu gom rác, nhất là khi trời có mưa giông. Thường sau những trận mưa, lượng rác nhựa, bèo, rong biển trôi vào bờ rất nhiều. Có khi công nhân vừa thu gom sạch, một lúc sau đi kiểm tra lại thấy rác tấp vào lại nên rất vất vả trong quá trình thu gom. Chính vì vậy, xí nghiệp phải tăng cường công nhân để xử lý kịp thời.

Một trong những khó khăn khác mà các công nhân môi trường hay gặp đó là tại các bãi biển du lịch như Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, T18, T20 vẫn còn tình trạng tổ chức ăn uống trên bãi biển, chưa ý thức bảo vệ môi trường nên có xả rác nhiều ra bãi biển.

Theo đó, Xí nghiệp môi trường sông biển phối hợp với Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đặt các biển báo tuyên truyền không xả rác. Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Vũ cho biết, ban quản lý thường xuyên phối hợp với các câu lạc bộ, hội, nhóm… để tổ chức hoạt động thu gom rác tại bãi biển, qua đó cũng vận động người dân và du khách giữ gìn môi trường chung thông qua các bảng tuyên truyền đặt tại các thùng rác, hoặc tuyên truyền trên loa phát thanh. Đội trật tự biển đi kiểm tra, nhắc nhở người dân, du khách giữ gìn vệ sinh chung, không tổ chức ăn uống dưới bãi biển...

NHẬT HẠ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202305/giu-gin-bai-bien-da-nang-luon-sach-dep-an-toan-3945653/