Giữ gìn, trao truyền truyền thống đoàn kết cho thế hệ mai sau

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 1, TP Huế, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định: Đoàn kết là truyền thống nhưng cũng là tài sản vô cùng quý báu của dân tộc mà mỗi thế hệ người Việt chúng ta phải gìn giữ, vun trồng và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi Lễ.

Ngày 11/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 1, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, phát huy tinh thần đoàn kết, chúng ta đã kiểm soát được dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội với những thành quả đáng ghi nhận.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân là sức mạnh nội sinh, là động lực quan trọng để đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này minh chứng qua chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến thống nhất đất nước và khẳng định vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Nhờ có đại đoàn kết toàn dân tộc mà chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, để khẳng định chưa bao giờ đất nước ta có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc mừng bà con làng Triều Sơn Tây (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) tại ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Đoàn kết là truyền thống nhưng cũng là tài sản vô cùng quý báu của dân tộc mà mỗi thế hệ người Việt chúng ta phải gìn giữ, vun trồng và trao truyền cho các thế hệ mai sau như lời Bác Hồ dạy "Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công".

Thăm làng Triều Sơn Tây, TP Huế, đồng chí Thường trực Ban Bí thư chia sẻ, phát huy truyền thống lịch sử trên 250 năm, làng Triều Sơn Tây đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Với hơn 500 hộ dân, làng Triều Sơn Tây đã có nhiều hoạt động phong phú, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất thoát nghèo bền vững; vận động nhiều học bổng cho con cháu của làng... Đồng chí Võ Văn Thưởng tin rằng, làng Triều Sơn Tây sẽ đạt được những kết quả to lớn hơn để chăm lo cho người dân, để cho mỗi người dân của làng sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, con cháu có điều kiện phát triển trong tương lai…

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (bên trái) đã trao tặng 20 ngôi nhà Đại đoàn kết cho địa phương từ nguồn quỹ "Vì người nghèo" Trung ương.

Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, có rất nhiều việc mà Đảng bộ và chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phải làm, phải thực hiện, với quyết tâm chính trị cao, với một nỗ lực lớn, đòi hỏi sự sáng tạo, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với giá trị di sản Cố đô, với bản sắc văn hóa Huế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên tặng quà một số hộ dân khu tái định cư Hương Sơ, phường Hương Sơ (TP Huế), thuộc dự án Di di dời dân cư Kinh thành Huế.

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao tặng 20 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 1 tỷ đồng và tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, 10 hộ gia đình khó khăn và 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi cũng được Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà.

Sáng cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng đã đến thăm hỏi, động viên tặng quà một số hộ dân khu tái định cư Hương Sơ, phường Hương Sơ (TP Huế), thuộc dự án Di di dời dân cư Kinh thành Huế./.

Hoàng Oanh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/giu-gin-trao-truyen-truyen-thong-doan-ket-cho-the-he-mai-sau-624200.html