Góp sức vì quê hương

Thời gian qua, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện U Minh thu hút sự tham gia tích cực từ phía người dân. Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Ấp 10, xã Khánh An là một điển hình.

Ông Toàn sinh năm 1958, quê tỉnh Phú Thọ. Năm 1983, ông vào Nam theo tiếng gọi của Bộ Giáo dục chi viện hỗ trợ sự nghiệp giáo dục tỉnh Minh Hải. Vào đây, ông được phân công dạy học tại Trường Tiểu học Nguyễn Việt Khái, xã Khánh An cho đến khi nghỉ hưu, năm 2018.

Tuy nghỉ hưu, nhưng với tinh thần còn sức là còn cống hiến cho quê hương, đất nước, ông Toàn dành thời gian và tâm huyết thực hiện nhiều phong trào tại địa phương. Tiêu biểu, ông đã vận động người dân trong ấp xây dựng tuyến đường ánh sáng an ninh. Ðể công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, ông đã dùng lương hưu của mình để mua 63 bóng đèn Led, dây điện, ống sắt và nhiều dụng cụ khác, trị giá hơn 10 triệu đồng để mắc trên tuyến lộ Lô 3 thuộc Ấp 10, xã Khánh An. Ðồng thời vận động người dân trên tuyến cùng góp công góp sức làm đẹp đường quê.

Ông Toàn tích cực trồng và chăm sóc hàng rào cây xanh tại gia đình để làm mẫu cho mọi người cùng thực hiện.

Bà Huỳnh Thị Ngân, Ấp 10, xã Khánh An, cho biết: “Từ ngày ông Toàn vận động xây dựng tuyến đường ánh sáng an ninh đến nay, tình hình trộm cắp vặt ở ấp gần như không còn nữa. Ðường sáng, ban đêm bà con đi tập thể dục cũng thuận lợi. Ông Toàn đầu tư làm đèn giống nhau, khoảng cách giữa bóng đèn này đến bóng đèn kia đều nhau nên buổi tối trông rất đẹp. Không chỉ hỗ trợ tiền xây dựng tuyến đường ánh sáng an ninh, ông Toàn còn hỗ trợ 20 ngàn đồng/tháng cho những hộ khó khăn, hộ nghèo đóng tiền điện thắp sáng bóng đèn. Ông Toàn làm cái gì cũng nhiệt tình, chu đáo nên được mọi người trong ấp tin yêu lắm”.

Không chỉ vậy, ông Toàn còn vận động người dân trong ấp trồng hàng rào cây xanh. Ðể mọi người hưởng ứng, làm theo, ông Toàn trồng trước hàng rào cây xanh bằng bông trang trên phần đất của gia đình mình làm mẫu. Khi rào cây xanh của gia đình lớn, ông cắt tỉa đẹp và bắt đầu nhân giống bông trang cho mọi người trong ấp cùng trồng. Với cách làm này, đến nay, 100% hộ dân trên tuyến lộ Lô 3 đã có hàng rào cây xanh; các tuyến còn lại trên địa bàn ấp có hơn 70% hộ dân thực hiện.

Ông Dương Văn Tào, Ấp 10, xã Khánh An, cho biết: “Trong việc trồng hàng rào cây xanh hay dọn dẹp vệ sinh tuyến lộ, ông Toàn và gia đình rất tích cực. Ban đầu cũng có nhiều gia đình không chịu trồng hàng rào cây xanh, nhưng lâu ngày, ông Toàn cứ đem cây giống lại, rồi phát cỏ sạch sẽ, vận động mọi người cùng nhau trồng. Trồng lên thấy đẹp nên họ tự nguyện nhân rộng”.

Bên cạnh đó, ông Toàn còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, thường xuyên xuất tiền túi mua gạo hỗ trợ người nghèo trong ấp. Với vai trò là Phó chủ tịch Hội Cựu giáo chức, Ủy viên BCH Hội Khuyến học xã Khánh An, ông Toàn tích cực vận động tập, sách, học bổng hỗ trợ các em học sinh nghèo; vận đồng tiền mặt, cơ sở vật chất cho các trường trên địa bàn xã, góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

Bà Lê Cẩm Tha, Phó chủ tịch UBND xã Khánh An, nhận xét: “Thời gian qua, ông Toàn và gia đình đã có những đóng góp tích cực cùng với địa phương trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội ở địa phương, đặc biệt là công tác giáo dục trên địa bàn xã, nhờ đó tỷ lệ học sinh đến trường vào đầu mỗi năm học luôn đạt 100%”./.

Trần Thể

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/gop-suc-vi-que-huong-a30239.html