Hải quan Quảng Ninh: Khởi sắc thu ngân sách quý đầu

Năm 2024, Cục Hải quan tỉnh được tỉnh giao thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên 13.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan tỉnh đã yêu cầu các chi cục, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, thu hút doanh nghiệp, đồng thời thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách.

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái giám sát hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II. Ảnh: Hữu Việt

Năm 2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu (HQCK) Cảng Cẩm Phả được giao số thu ngân sách 6.886 tỷ đồng, chiếm trên 50% số thu của toàn Cục Hải quan tỉnh. Cùng với các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, những tác động của thị trường, nhất là mặt hàng than nhập khẩu đã góp phần quan trọng giúp tăng thu ngân sách của Chi cục. Kết thúc quý I số thu ngân sách của Chi cục HQCK Cảng Cẩm Phả đạt trên 2.300 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch năm, tăng 73% so với cùng kỳ.

Ông Phạm Văn Hanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục HQCK Cảng Cẩm Phả, cho biết: Năm 2024, dự kiến số lượng than nhập khẩu qua địa bàn Chi cục quản lý sẽ khoảng từ 17-20 triệu tấn. Ngay từ những tháng đầu năm, lượng than nhập khẩu tăng cao, bởi vậy, trong hơn 2.300 tỷ đồng số thu ngân sách trong quý I, thì số thu từ mặt hàng than nhập khẩu là trên 2.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 90% số thu của Chi cục.

Cùng với Chi cục HQCK Cảng Cẩm Phả, thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan tỉnh, ngay từ đầu năm, các chi cục, phòng tham mưu đã đẩy mạnh các giải pháp để tăng thu ngân sách. Trong đó, tập trung duy trì các kênh thông tin để kết nối với doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; kịp thời hướng dẫn thủ tục pháp lý đối với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trên địa bàn. Những giải pháp đồng bộ đó đã giúp cho Chi cục rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp về làm thủ tục xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Công chức hải quan Chi cục HQCK Cảng Hòn Gai trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thế Việt, Phó Chi cục trưởng Chi cục HQCK Cảng Hòn Gai, cho biết: Trong quý I/2024, Chi cục đã tổ chức 1 cuộc tham vấn đối thoại hải quan - doanh nghiệp, với sự tham gia của 60 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua đơn vị. Đồng thời, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách thông qua giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, đấu tranh phòng chống buôn lậu. Hết quý I, Chi cục HQCK Cảng Hòn Gai đã đạt số thu ngân sách gần 2.000 tỷ đồng, bằng 45,3% kế hoạch năm.

Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả trong việc tăng thu, chống thất thu ngân sách, kết thúc quý I/2024, Cục Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục hải quan cho 33.294 tờ khai các loại hình của 904 doanh nghiệp, kim ngạch đạt 4,3 tỷ USD; tăng 57% về tờ khai, tăng 37% về kim ngạch, tăng 28% về số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước. Số thu NSNN đạt gần 4.600 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 35% kế hoạch năm.

Phát huy những kết quả đạt được, Cục Hải quan Quảng Ninh đã và đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai kịch bản thu ngân sách quý II. Trong đó, rà soát các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng để khai thác tăng thu; chống thất thu qua việc kiểm soát trị giá, xuất xứ, lượng hàng; tiếp tục theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ thuế quá hạn; kịp thời áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, không để phát sinh nợ mới. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp với các ngành chức năng tại cửa khẩu triển khai hiệu quả các giải pháp tăng thu hút doanh nghiệp, tăng lượng hàng làm thủ tục qua địa bàn, đẩy nhanh tốc độ thông quan, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở.

Quốc Thắng (Báo Quảng Ninh)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/156694/hai-quan-quang-ninh-khoi-sac-thu-ngan-sach-quy-dau