Hàn Quốc: Di sản văn hóa hút lượng khách tham quan xác lập mức cao kỷ lục năm 2023

Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc nêu rõ phân tích các số liệu cho thấy sự quan tâm ngày càng nhiều của người nước ngoài đối với văn hóa truyền thống Hàn Quốc.

Khung cảnh tuyết rơi ở cung điện Cảnh Phúc tại Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Ngày 29/12, Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc cho biết, trong năm 2023, lượng khách tới tham quan 4 cung điện lớn ở thủ đô Seoul, gồm cung Gyeongbok (Cảnh Phúc), cung Changdeok (Xương Đức), cung Changgyeong (Xương Khánh), cung Deoksu (Đức Thọ), di tích Jongmyo (Tông Miếu), quần thể lăng tẩm triều đại Joseon đạt 14.190.782 lượt người.

Lượng khách tham quan năm nay xác lập mức cao kỷ lục, tăng 28,5% so với năm ngoái, vượt mức 13.395.625 lượt khách của cả năm 2019 - thời điểm trước khi bùng phát đại dịch Covid-19.

Trước đó, lượng khách tham quan cung điện, lăng tẩm trong hai năm 2020 và 2021 đã giảm mạnh, chỉ dừng ở ngưỡng 5-6 triệu lượt khách do ảnh hưởng của các biện pháp phòng dịch.

Trong số các khách tham quan cung điện và lăng tẩm, lượng khách nước ngoài đạt 1.957.971 lượt người, tăng 261,9% so với năm 2022.

Đặc biệt, có khoảng 100.000 lượt khách nước ngoài đã tới tham quan các cung điện trong hai đợt Lễ hội văn hóa cung điện diễn ra vào mùa Xuân và mùa Thu.

Trong năm 2024, Cục Di sản văn hóa quốc gia sẽ tiếp tục phát triển các chương trình tham quan cung điện, chuyển từ phương thức đặt vé các sự kiện được yêu thích, như chuyến tham quan về đêm tới cung điện Gyeongbok và Changdeok sang hình thức bốc thăm; áp dụng dịch vụ thông báo bằng tin nhắn về kết quả đặt vé.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-quoc-di-san-van-hoa-hut-luong-khach-tham-quan-xac-lap-muc-cao-ky-luc-nam-2023-255580.html