Hàng chục người chết ở miền bắc Ấn Độ nghi do nắng nóng

Các quan chức ở bang miền bắc Ấn Độ Uttar Pradesh đang điều tra cái chết của ít nhất 68 người ở huyện Ballia vào tuần trước nghi do nắng nóng.

Sự gia tăng số người chết trong tháng này diễn ra sau một cảnh báo từ cơ quan khí tượng của đất nước về khả năng thương vong liên quan đến nền nhiệt cao.

Nhiệt độ ở miền bắc và miền đông Ấn Độ đã lên tới 46 độ C trong tuần này, AFP đưa tin. Đất nước này thường trải qua các đợt nắng nóng trong các tháng hè từ tháng 5 và tháng 6, và biến đổi khí hậu đã làm tăng khả năng xảy ra các đợt nắng nóng kỷ lục.

Nhưng các quan chức địa phương đã không đồng ý về nguyên nhân đằng sau số ca tử vong tăng đột biến.

Một quan chức y tế địa phương thừa nhận nắng nóng có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của 25 người vào ngày 16-6. “Ở nhiệt độ này, hầu hết bệnh nhân là nạn nhân của say nắng” – bác sĩ Diwakar Singh cho biết.

Ông nhận định với BBC: “Hầu hết bệnh nhân đều trên 60 tuổi và mắc bệnh từ trước. Tình trạng này trở nên trầm trọng hơn do nắng nóng và họ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Họ đã chết mặc dù đã được điều trị và thuốc men đầy đủ”.

Nhưng sau khi nói chuyện với giới truyền thông, Singh, giám đốc y tế của huyện Ballia, đã bị thuyên chuyển đến một huyện khác trong tỉnh trong đêm, vì “'đưa ra tuyên bố bất cẩn về những cái chết do sóng nhiệt mà không có thông tin chính xác'" - Indian Express đưa tin.

Sau đó, Giám đốc Y tế của Ballia - Jayant Kumar cho biết, số ca tử vong tăng đột biến là do “nhiều bệnh tật khác”, bao gồm cả tuổi già.

Nắng nóng đang diễn ra khốc liệt ở Ấn Độ

“Có một nhóm đã đến để điều tra nguyên nhân cái chết, một ủy ban gồm hai thành viên bao gồm các giám đốc y tế đang gặp bệnh nhân, họ đã lấy nước, nước tiểu và mẫu máu để điều tra. Khi chúng tôi nhận được kết quả xét nghiệm, tình hình sẽ trở nên rõ ràng” - ông Kumar nói.

Một giám đốc y tế khác - N Tiwari, người đang điều tra cái chết của các bệnh nhân nhập viện ở huyện Ballia, nói: “Bệnh viện đã được kiểm tra chi tiết, đúng là nhiệt độ rất cao, những bệnh nhân nhập viện ở đây cũng vậy”.

Akhilesh Yadav, một lãnh đạo đảng chính trị đối lập và là cựu thủ hiến của bang Uttar Pradesh, đã chỉ trích chính phủ về số người chết đã xảy ra ở bang này.

Ông nói với báo chí: “Rất nhiều người trên khắp tiểu bang đã thiệt mạng vì sự bất cẩn của chính quyền tiểu bang. Đáng lẽ họ nên cảnh báo mọi người về đợt nắng nóng. Không một bệnh viện huyện nào được xây dựng trong sáu năm qua. Những người thiệt mạng là nông dân nghèo vì họ không nhận được thức ăn, thuốc men và điều trị kịp thời”.

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ - Mansukh Mandaviya thông tin, chính phủ đang thực hiện các bước để giải quyết đợt nắng nóng và số ca tử vong gia tăng, đồng thời các quan chức sẽ “tổ chức các cuộc thảo luận với các bang đang tiếp tục hoặc có khả năng hứng chịu nắng nóng để đưa ra các quyết định phù hợp liên quan đến các trường hợp say nắng”.

Theo Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu, Ấn Độ là một trong những quốc gia được cho là sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tác động của khủng hoảng khí hậu.

Trong những năm gần đây, cả chính phủ liên bang và tiểu bang đã thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu tác động của sóng nhiệt, bao gồm đóng cửa trường học và đưa ra lời khuyên về sức khỏe cho công chúng.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/hang-chuc-nguoi-chet-o-mien-bac-an-do-nghi-do-nang-nong_148711.html