Hạt vàng 'no ấm'

Những ngày đầu tháng 6, sắc vàng của lúa chín đã phủ khắp các cánh đồng của huyện Sông Mã, tiếng máy tuốt lúa rền rã khắp một vùng quê. Mặc cho nắng hè gay gắt, người nông dân đang nhanh tay thu hoạch lúa, nét mặt ai cũng rạng ngời, vì năm nay những thửa ruộng trĩu bông, cho một mùa vàng 'no ấm'.

Hai bên quốc lộ 4G qua địa phận các xã Chiềng Cang, Chiềng Khoong, Mường Hung, Nà Nghịu vào huyện Sông Mã, nơi nào có máy tuốt lúa là nơi đấy rộn rã tiếng nói cười của bà con. Người chờ thu thóc mới, người chờ đến lượt thuê máy tuốt lúa, không khí náo nức, rộn rã cả một vùng.

Không khí lao động hối hả trên cánh đồng lúa ở xã Chiềng Cang.

Mùa này, một ngày làm việc trên cánh đồng của bà con bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi trời tối. Dường như sức nóng của mặt trời tỏa ra chẳng thể giảm được sự hăng say làm việc của những người nông dân. Gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chị Quàng Thị Lanh, xã Chiềng Cang, khoe: Năm nay được mùa cộng với thời tiết nắng ráo, thuận lợi cho việc thu hoạch nên chúng tôi rất phấn khởi. Chỉ mong vụ lúa nào cũng thuận lợi như vụ xuân năm nay.

Niềm vui của người nông dân khi được mùa.

Lúa sau khi gặt được phơi ngay tại đồng, chờ khô để tuốt

Những ngày này, nông dân Sông Mã đang tranh thủ gặt sớm, tránh những cơn mưa đầu mùa có thể đến bất chợt. Chị Lò Xuân, xã Mường Hung, cho biết: Mấy hôm nay, xem dự báo thời tiết báo sắp mưa nên gia đình tranh thủ thu hoạch, lúa gặt xong phơi trên ruộng khoảng 1 đến 2 ngày là khô, sau đó chỉ cần đưa vào máy tuốt, đóng bao là xong. Thóc phải về nhà mới coi là thắng lợi. 5.000 m² ruộng thu được hơn 3 tấn thóc, như vậy không những đủ thóc ăn cho gia đình cả năm mà còn dư để bán.

Ông Quàng Văn Long, Chủ tịch UBND xã Mường Hung, thông tin: Toàn xã có hơn 200 ha lúa, tranh thủ thời tiết thuận lợi, xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân thu hoạch lúa. Vụ chiêm xuân năm nay thời tiết thuận lợi, sản lượng lúa trung bình của xã đạt khoảng 6-7 tấn/ha, cao hơn so với vụ chiêm xuân năm trước. Xã khuyến cáo bà con, ngay khi gặt xong thì phải tiến hành cày ải, phơi đồng để vừa tiêu diệt sâu bệnh trong đất, vừa cải tạo đất tốt hơn.

Lúa đã phơi khô được tập kết thành từng đống.

Đa số nông dân sử dụng máy tuốt lúa để giảm công sức trong lao động.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sông Mã, thông tin: Vụ chiêm xuân năm nay toàn huyện gieo cấy được 1.176 ha với các giống lúa lai, như: 86, 87, 97, BC15, HIT... Đây là những giống lúa cho năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Ngay từ đầu vụ, chúng tôi đã hướng dẫn các xã, thị trấn gieo cấy đúng khung thời vụ, tu sửa hệ thống kênh mương, quản lý điều tiết hợp lý các nguồn nước phục vụ sản xuất... để đảm bảo năng suất, chất lượng lúa. Đồng thời, hướng dẫn nông dân kỹ thuật canh tác, quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại cho lúa. Hiện nay, bà con đã thu hoạch trên 70% diện tích lúa.

Niềm vui được mùa

Nhìn những bông lúa vàng trĩu nặng, những bao thóc được xếp trải dài trên khắp nẻo đường quê, tôi thấy vui bởi mồ hôi công sức bỏ ra sau bao ngày dãi nắng dầm mưa của người nông dân đã được đền đáp xứng đáng. Hối hả thu hoạch xong, không cho đất nghỉ, bà con nông dân Sông Mã lại tất bật chuẩn bị dẫn nước vào ruộng để kịp cày bừa, gieo cấy cho một vụ mùa sản xuất mới.

Duy Tùng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/hat-vang-no-am-40199