Hé lộ kế hoạch chi tiết cuộc tấn công của Hamas vào Israel

Tài liệu thu được từ các chiến binh Hamas đã cho thấy lực lượng này đã lên kế hoạch cụ thể đến từng chi tiết cho cuộc tấn công vào Israel hôm 7/10.

Lực lượng Hamas khi tràn vào khu vực phía Nam Israel từ Gaza cuối tuần trước đã mang theo bản đồ chi tiết về các thị trấn và căn cứ quân sự mà họ nhắm tới. Một số chiến binh còn mang theo hướng dẫn chiến thuật xác định điểm yếu trên xe bọc thép của quân đội Israel.

Các tài liệu viết bằng tiếng Arab, đã được dân thường, binh lính và các nhân viên cấp cứu của Israel thu hồi từ các địa điểm xảy ra vụ tấn công hoặc từ thi thể của các chiến binh Hamas. Hiện các nhà chức trách đang kiểm tra những tài liệu này.

Bên ngoài khu định cư Kfar Aza của Israel, một trong những khu vực chịu nhiều thương vong và có nhiều người bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10. Ảnh: AP

“Hamas chưa từng có bản kế hoạch quy mô và chi tiết đến vậy”

Các tài liệu thu được cho thấy quy mô thu thập thông tin tình báo của Hamas và mức độ lập kế hoạch cho chiến dịch tấn công lần này. Ngay từ đầu, lực lượng Hamas đã đặt ra mục tiêu không chỉ là các cơ sở quân sự mà còn tấn công các trung tâm dân cư và bắt giữ con tin.

Michael Milshtein, cựu sĩ quan tình báo quân đội Israel và là người đứng đầu Diễn đàn Nghiên cứu về người Palestine tại Đại học Tel Aviv, cho biết: “Họ biết chính xác mục tiêu sẽ là gì. Trước đây Hamas chưa từng có một bản kế hoạch quy mô và chi tiết đến vậy”.

Tài liệu dài 14 trang có nhãn “tuyệt mật” bằng tiếng Arab và đề ngày 15/6/2023 mô tả kế hoạch xâm nhập Mefalsim, một khu định cử nhỏ gần Gaza và bắt cư dân làm con tin.

Các tài liệu thu được cho thấy quy mô thu thập thông tin tình báo của Hamas và mức độ lập kế hoạch cho chiến dịch tấn công lần này. Ảnh: South First Responders

Theo bản kế hoạch, 2 đội gồm 5 người và một người chỉ huy sẽ thực hiện chiến dịch vào “Giờ S, Ngày Y”. Bản đồ và hình ảnh chụp từ trên không của thị trấn có trong tài liệu cho biết có 1.000 “thường dân” được lực lượng an ninh tình nguyện bảo vệ.

Bản tài liệu cảnh báo, quân đội Israel đóng quân gần Mefalsim có thể đến khu định cư này “trong vòng 3-5 phút”. Các thành viên của nhóm tấn công được chỉ đạo mở các lỗ hổng trên hàng rào an ninh, trong khi những người khác có nhiệm vụ yểm trợ bằng pháo binh. Theo kế hoạch, khi vào được bên trong lực lượng này sẽ bắt giữ con tin “để đàm phán”.

Hôm 7/10, Mefalsim đã bị các nhóm chiến binh Hamas tấn công. Tuy nhiên, theo một người dân trong khu vực, lực lượng tình nguyện bảo vệ khu định cư đã chống trả thành công và không có ai thiệt mạng. Các cộng đồng lân cận khác như Be'eri và Kfar Aza, chịu nhiều thương vong và có người bị bắt làm con tin.

“Nó cho thấy sự tinh vi và thu thập thông tin tình báo có hệ thống, cách họ sử dụng nguồn nhân lực, các nguồn thông tin mở cũng như thông tin thu được thông qua các cuộc tấn công mạng”, ông Eyal Pinko, cựu quan chức an ninh Israel nói về kế hoạch tấn công Mefalsim của Hamas.

Almog Cohen, thành viên Quốc hội Israel cho hay những kẻ tấn công đã thiệt mạng ở thị trấn Ofakim gần Gaza cũng mang theo bản đồ và các tài liệu tương tự. Bản đồ được tìm thấy trong áo của một chiến binh Hamas cho thấy nhóm tấn công đã nhắm mục tiêu vào thị trấn và biết rõ từng địa danh.

“Bản đồ đánh dấu những địa điểm có đám đông, giáo đường và trường mẫu giáo. Có nhiều chi tiết bổ sung trên bản đồ cho thấy họ đã chuẩn bị sẵn sàng”, ông Cohen nói, đồng thời cho biết thêm bản đồ đã được chuyển cho cơ quan an ninh nội địa Shin Bet của Israel.

Đại diện Hamas hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận về các tài liệu nói trên.

Kế hoạch bắt đầu từ 2 năm trước

Trong một tuyên bố trên tài khoản Telegram ngày 12/10, Abu Obaida, người phát ngôn của nhánh quân sự Hamas cho hay, kế hoạch của lực lượng này cho cuộc tấn công ngày 7/10 vừa qua bắt đầu từ năm 2021 và họ đã nghiên cứu chặt chẽ về các chiến thuật và chiến lược của Israel.

Trong cuộc tấn công, lực lượng Hamas đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để thả lựu đạn vào các tháp quan sát và khẩu đội súng máy điều khiển từ xa của Israel, khiến các binh lính Israel mất vị trí giám sát biên giới và ứng phó với tình huống hàng rào an ninh xung quanh Gaza bị xâm nhập.

Tài liệu thu được từ các chiến binh Hamas đã cho thấy lực lượng này đã lên kế hoạch cụ thể đến từng chi tiết cho cuộc tấn công vào Israel hôm 7/10. Ảnh: South First Responders

Trong cuộc họp báo ngày 12/10, người phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Richard Hecht cho biết quân đội nước này đang kiểm tra các tài liệu được tìm thấy trên người các thành viên của Nukhba, đơn vị tinh nhuệ của Hamas. Không rõ liệu chúng có tương tự như các tài liệu mà WSJ đã nêu ra với quan chức Israel hay không.

Một nhóm tình nguyện có tên “Những người ứng phó đầu tiên ở miền Nam” đang giúp khắc phục thương vong và dọn dẹp khu vực chiến sự, đã đăng lên mạng xã hội các tài liệu tìm được trên thi thể của các chiến binh bao gồm bản đồ, thông tin về các đơn vị quân đội Israel, các vị trí đánh dấu và các tuyến đường lái xe.

Theo các nhà phân tích, một số tài liệu thu hồi được cho thấy Hamas tin rằng họ sẽ phải đối mặt với sự kháng cự gay gắt từ quân đội Israel đóng dọc biên giới.

Một tài liệu được tìm thấy có hình ảnh của 8 loại xe bọc thép chở quân của quân đội Israel, cùng với những ghi chú ngắn gọn bằng tiếng Arab về vị trí tấn công các phương tiện này và loại chất nổ nào cần sử dụng để có cơ hội vô hiệu hóa chúng tốt nhất.

Hướng dẫn được đưa ra trong tài liệu cũng cho thấy một số chiến binh Hamas có ít kinh nghiệm chống lại đội quân Israel và cần được chỉ dẫn về vũ khí cũng như chiến thuật sử dụng nếu gặp xe bọc thép của đối phương.

Một tài liệu khác tập trung vào “những điểm yếu” trên xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava của quân đội Israel, chỉ dẫn các chiến binh nên “bắn vào mục tiêu từ khoảng cách 50 mét bằng cách sử dụng súng phóng lựu RPG-7 hoặc các loại vũ khí trực tiếp khác”.

Ít nhất một xe tăng của Israel đã bị tấn công và vô hiệu hóa trong những giờ đầu tiên của cuộc tấn công.

Hoàng Phạm/VOV.VN Theo WSJ

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/he-lo-ke-hoach-chi-tiet-cuoc-tan-cong-cua-hamas-vao-israel-post1052253.vov