Hiệu quả mô hình 'Một hướng, hai quản, ba tự giác' ở một vùng quê

Nằm giữa vòng cung dãy núi Hòn Ông, Hòn Nhọn, Hòn Trông cùng với hai dòng sông Chống Gậy, Bánh Lái, từ nhiều năm qua, Hòa Mỹ Tây - một trong những xã ở huyện Tây Hòa (Phú Yên) luôn nỗ lực đổi mới phát triển kinh tế - xã hội, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 và đang vươn đến mục tiêu nông thôn kiểu mẫu.

Góp phần tạo nên kết quả đó luôn có sự nỗ lực tích cực của Công an xã Hòa Mỹ Tây bảo đảm ổn định ANTT, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) gắn kết với xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả nhiều mô hình ANTT.

Công an xã báo cáo Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Tây một số nội dung liên quan đến mô hình.

Đưa chúng tôi đi qua những tuyến giao thông thảm nhựa và bê tông rực rỡ sắc hoa, Thiếu tá Trương Trọng Trường, Trưởng Công an xã Hòa Mỹ Tây cho biết, toàn xã hiện có 3.194 hộ gia đình, gồm 10.909 người dân cư trú ở 8 thôn với địa bàn rất rộng. Để tạo thế chủ động nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, mỗi tháng Công an xã xây dựng chương trình hành động bảo vệ ANTT; chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; xác lập kế hoạch quản lý, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi; bám sát địa bàn cơ sở, gần dân, lắng nghe dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời thủ tục hành chính và các nguồn tin về ANTT với quyết tâm làm cho dân thêm tin yêu, cảm phục. Bên cạnh đó, Công an xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo chuyển biến nhận thức của mỗi người dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật. Đặc biệt là đã tham mưu xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả mô hình "Một hướng, hai quản, ba tự giác".

Ông Phạm Nguyên Vũ, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Tây cho biết, sau 2 năm triển khai, mô hình này đã tạo hiệu quả tích cực lan tỏa trong cộng đồng, góp phần bảo đảm ổn định ANTT. Với tiêu chí "một hướng", các tổ chức đoàn thể ở địa phương không chỉ tập trung hướng nghiệp, hỗ trợ cho 123 người có việc làm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hoặc học nghề trồng nấm, chế biến thực phẩm… mà còn tạo điều kiện cho hơn 1.000 hộ gia đình được vay gần 70 tỷ đồng từ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong số đó có 2 trường hợp đã từng lầm lỗi được vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân với định suất mỗi người 100 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, anh Nguyễn Quốc Kh đã làm chủ cơ sở nuôi lươn sinh sản mỗi năm 1,2 triệu con giống, thu lãi hơn 900 triệu đồng. Còn anh Nguyễn Văn V, giờ là chủ trại nuôi bò có thu nhập mỗi tháng hơn 15 triệu đồng.

Với tiêu chí "hai quản", Công an xã Hòa Mỹ Tây rà soát, phối hợp các tổ chức đoàn thể phối hợp gia đình làm tốt công tác giám sát, cảm hóa 38 đối tượng có tiền án, trong đó có 28 người thật sự hoàn lương, hướng thiện; phối hợp Trường THCS Tây Sơn cùng phụ huynh giáo dục 12 học sinh cá biệt từ bỏ tụ tập, chơi game; vận động 84 gia đình lắp đặt camera giám sát an ninh. Và điều đáng ghi nhận là từ tiêu chí này, hầu hết các hộ gia đình đều nâng cao nhận thức cảnh giác bảo vệ tài sản, phòng ngừa tội phạm…

Đối với tiêu chí "ba tự giác", đông đảo người dân đã tự giác chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ ANTT sau khi được Công an xã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và cảnh báo thủ đoạn của các loại tội phạm đến từng thôn xóm bằng nhiều hình thức sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu, để người dân tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao, tham gia các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Tương thân tương ái", "Đền ơn đáp nghĩa"…

Đáng ghi nhận, 2 năm qua người dân tự giác giao nộp 2 khẩu súng hơi, 12 cây đao tự chế; chủ động cung cấp 126 nguồn tin về ANTT, hỗ trợ Công an truy bắt 2 nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đến "điểm hẹn" để hỗn chiến, 8 vụ khai thác khoáng sản và 1 trường hợp sử dụng súng săn trái phép; tích cực thực hiện tốt trách nhiệm đăng ký cấp căn cước công dân, định danh điện tử, phòng cháy chữa cháy.

Bên cạnh đó, người dân trong xã tự nguyện tổ chức nhiều đợt thu dọn vệ sinh các tuyến đường nội xã, khu vực công cộng, chăm sóc 8 tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, tăng cường bảo vệ môi trường phòng, chống rác thải nhựa; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nguồn quỹ "Vì người nghèo", "Mái ấm tình thương" hơn 30 triệu đồng; tổ chức tốt phiên chợ tình thương, hũ gạo tình thương, nhóm tiết kiệm 20 người tạo nguồn vốn sản xuất, đảm nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi, xây dựng công trình thắp sáng đường quê, xóa 9 căn nhà tạm, trao tặng 302 suất quà cho gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn; 1.050 suất quà cùng 840 quyển sách, 420 lồng đèn trung thu cho học sinh và thiếu nhi, tặng bò giống cho gia đình cận nghèo… với tổng kinh phí hơn 122,3 triệu đồng.

Mô hình "Một hướng, hai quản, ba tự giác" đã tác động tích cực đến phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Hòa Mỹ Tây, nên trong hai năm (2021-2022) được Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên tặng bằng khen, giấy khen. Cũng từ mô hình này, 28 đối tượng có tiền án và 45 học sinh, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đã được cảm hóa tiến bộ, hàng chục gia đình thoát khó, vươn lên ổn định đời sống, hơn 100 người có việc làm ổn định...

"Hòa Mỹ Tây là xã đầu tiên ở huyện Tây Hòa xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả mô hình "Một hướng, hai quản, ba tự giác", tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân. Theo chỉ đạo của Bộ Công an sau một cuộc kiểm tra và ghi nhận thực tế, mô hình này đã và đang được triển khai nhân rộng trên địa bàn huyện để góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ ANTT và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương", Đại tá Bùi Xuân Chiến, Trưởng Công an huyện Tây Hòa chia sẻ.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hieu-qua-mo-hinh-mot-huong-hai-quan-ba-tu-giac-o-mot-vung-que-i708841/