Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật

Thời gian qua, mô hình Câu lạc bộ 'Nông dân với pháp luật' trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã từng bước phát huy tốt vai trò, chức năng của mình. Câu lạc bộ từng bước trở thành cầu nối để đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến được đông đảo hội viên, nông dân; qua đó, giúp hội viên, nông dân nâng cao ý thức và tự giác chấp hành pháp luật.

Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" thành lập trên cơ sở của việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND cùng cấp với các cấp hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Câu lạc bộ là mô hình sinh hoạt pháp lý tự nguyện của cán bộ, hội viên, nông dân có cùng nguyện vọng tìm hiểu pháp luật, thông tin pháp luật. Từ đó, nâng cao hành vi ứng xử pháp luật của các thành viên, làm nòng cốt để phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh, đoàn kết nội bộ, phòng và ngăn ngừa vi phạm pháp luật ở nông thôn. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tham gia cùng với tổ hòa giải ở địa phương hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp. Từ đó, góp phần tạo ra phong trào tham gia tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật trong hội viên, nông dân...

Đồng chí Trần Quang Thái - Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" phường 7, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) (bên phải) tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến hội viên, nông dân: Ảnh: KIM NGỌC

Đồng chí Trần Quang Thái - Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" phường 7, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết: “Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" phường 7 hiện có 18 thành viên, hoạt động có hiệu quả. Sau khi thành lập, câu lạc bộ đẩy mạnh việc hướng dẫn tư vấn, giải thích những vấn đề vướng mắc về pháp luật cho nông dân có yêu cầu, tạo tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư; đồng thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân địa phương và hướng dẫn cho người dân có ý thức tôn trọng pháp luật. Câu lạc bộ của phường 7 hoạt động theo chương trình, kế hoạch năm do ban chỉ đạo đề ra, có nội dung, thời gian hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương với sự chỉ đạo của Hội Nông dân phường và hướng dẫn chuyên môn của ngành Tư pháp thành phố.

“Từ lúc tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ này, khi phát hiện có dấu hiệu của tội phạm, mâu thuẫn, tranh chấp trong khóm tôi đang sinh sống, bản thân tôi nắm bắt tình hình, thông tin với Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ, các thành viên chủ động liên hệ với nhau để có biện pháp phòng, chống cũng như tìm giải pháp hóa giải những vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Còn nếu ngoài khả năng của câu lạc bộ, Ban Chủ nhiệm sẽ báo cơ quan có thẩm quyền giải quyết, góp phần rất lớn vào giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, người dân trong khóm an tâm lao động sản xuất” - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khóm 6, phường 7 Điền Lên chia sẻ.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng tập trung chỉ đạo củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” trên địa bàn tỉnh. Hiên nay, trong hệ thống hội có 106/108 cơ sở có mô hình câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, thu hút trên 3.250 hội viên nông dân tham gia. Từ đầu năm 2023 đến nay, câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật” trên địa bàn tỉnh tập trung vào việc phổ biến một số chuyên đề pháp luật phù hợp với thực tế địa phương, như: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; nội dung mới tại các luật mới ban hành hoặc có hiệu lực, nhất là các chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nông dân. Đồng thời, phổ biến các luật, nghị quyết Quốc hội khóa XV… Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền và phổ biến đến các chi, tổ hội, nhất là các câu lạc bộ nông dân với pháp luật. Kết quả được 325 cuộc, có 6.986 lượt người dự. Đồng thời, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư vấn, giải đáp về pháp luật cho hội viên, nông dân; tham gia hòa giải mâu thuẫn và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trò chuyện với chúng tôi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỹ Tú Trần Văn Dũng cho biết, trên địa bàn huyện thành lập được 9 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, với hơn 150 thành viên, các câu lạc bộ hoạt động và duy trì sinh hoạt định kỳ theo quy chế. Thông qua mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên câu lạc bộ đã nắm bắt được nội dung của những luật quan trọng, thiết thực để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Mỹ Tú thường xuyên, tích cực phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp định kỳ chi, tổ hội, sinh hoạt câu lạc bộ để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên nông dân. Đồng thời, ban chủ nhiệm các câu lạc bộ tích cực phối hợp với các tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân…

Đồng chí Lý Hoàng Minh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Hiện nay, các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” trên địa bàn tỉnh từng bước hoạt động có hiệu quả, thành viên tham gia sinh hoạt ngày càng tăng lên. Qua đó, góp phần rất lớn vào việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo hội viên, nông dân. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo hội nông dân các cấp tiếp tục thành lập mới mô hình này để có thêm nhiều hội viên, nông dân có kiến thức về pháp luật, từ đó tự điều chỉnh hành vi phù hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân.

Từ khi các câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" ra đời giúp hội viên, nông dân nâng cao kiến thức pháp luật và trở thành tuyên truyền viên pháp luật, tích cực vận động người thân, bạn bè tuân thủ pháp luật, góp phần tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương.

KIM NGỌC

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/hieu-qua-tu-mo-hinh-cau-lac-bo-nong-dan-voi-phap-luat-66477.html