Học viện Chính trị tổ chức gặp mặt, kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo

Sáng 20/11, Học viện Chính trị tổ chức gặp mặt, kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023). Dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng, Giám đốc, PGS.TS Nguyễn Văn Bạo - Giám đốc Học viện; Trung tướng Phạm Tiến Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Học viện.

Trong suốt chặng đường lịch sử hơn 72 năm qua, các thế hệ nhà giáo của Học viện Chính trị đã không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam; đóng góp quan trọng vào thành tích chung của sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Học viện Chính trị anh hùng.

Văn nghệ chào mừng gặp mặt, kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023) trường Học viện Chính trị.

Trong bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện cũng luôn hết lòng vì sự nghiệp trồng người, “Tất cả vì học viên thân yêu”, là những tấm gương sáng về đạo đức, tri thức và tinh thần say mê nghề nghiệp, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

PGS.TS Nguyễn Văn Bạo – Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ PGS.TS Nguyễn Văn Bạo – Giám đốc Học viện chia sẻ: “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống, đạo lý tốt đẹp, đã được ông cha ta tạo dựng, bồi đắp qua hằng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, trở thành nét đẹp văn hóa, giá trị nhân văn và sẽ mãi trường tồn cùng dân tộc; là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần hiếu học của Nhân dân ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục... Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa” và “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, Đảng, Nhà nước ta luôn hết sức quan tâm, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; trong đó, việc xây dựng đội ngũ nhà giáo được xác định là khâu then chốt, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến chất lượng giáo dục và sự phát triển của đất nước.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Trong trường Quân đội, người thầy luôn giữ vai trò hết sức quan trọng, là nhân tố trực tiếp quyết định đến chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ của Quân đội. Các thầy giáo, cô giáo vừa là người truyền thụ tri thức, kinh nghiệm, phát triển năng lực, tư duy sáng tạo, vừa là người đồng chí, đồng đội; người nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp lý tưởng, đạo đức, niềm tin; xây dựng và phát triển những phẩm chất nhân cách tốt đẹp của người quân nhân cách mạng cho các thế hệ học viên. Sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội ta, luôn có những cống hiến to lớn của các thế hệ Nhà giáo - Những người lái đò thầm lặng trên dòng sông tri thức, những người thầy mang màu xanh áo lính.

Các đại biểu tham gia buổi lễ.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Quân đội và Học viện hiện nay, đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện luôn tiên phong sáng tạo, tích cực học tập, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp sư phạm để giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác; tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, góp phần quan trọng vào xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và hiện đại, lấy xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở.

Học viên lớp Quốc phòng an ninh, đối tượng 2 - khóa 122 tặng hoa chúc mừng Học viện.

Đối với các nhà trường Quân đội đang trong quá trình đổi mới quy trình, chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp; xây dựng nhà trường thông minh và chuyển đổi số, hòa nhập với hệ thống giáo dục quốc dân và hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới. Theo đó, đã đặt ra những yêu cầu cao đối với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện. Quán triệt, thực hiện phương châm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đội ngũ nhà giáo của Học viện đã và đang tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy; những bài giảng hay, giờ giảng tốt ngày càng tăng; những những công trình nghiên cứu của các thầy giáo, cô giáo có tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa lớn, tính thuyết phục cao ngày càng nhiều; những bài viết sắc sảo, khoa học trong đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch ngày càng được nhân rộng và phát huy hiệu quả, nhất là trong tham gia cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học của Học viện đã có những đóng góp xuất sắc vào thành tích chung của Học viện và toàn quân.

Đồng hành cùng đội ngũ nhà giáo là đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và các lực lượng phục vụ của Học viện, các đồng chí đã luôn nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua công tác tốt và phục vụ tốt. Các đồng chí đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội luôn được bảo đảm, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu và các mặt công tác khác đều đáp ứng kịp thời nhất, đầy đủ nhất cho nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện.

Với các đồng chí học viên, nhân tố trung tâm của quá trình giáo dục, đào tạo ở Học viện, các đồng chí luôn là nguồn cảm hứng, sáng tạo nhất trong từng bài giảng, từng giờ lên lớp của các thầy giáo, cô giáo; các đồng chí đã xác định tốt động cơ, thái độ học tập, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng cả về phẩm chất đạo đức, trình độ kiến thức và năng lực theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo; luôn có ý thức gìn giữ, vun đắp những tình cảm và mối quan hệ cao đẹp, trong sáng giữa THẦY và TRÒ, chính nhu cầu học tập, nghiên cứu của các đồng chí học viên đã cổ vũ lòng nhiệt huyết, say mê để các thầy giáo, cô giáo giảng dạy ngày càng tốt hơn.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm học vừa qua, nhiều tập thể sư phạm và giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đã được thủ trưởng các cấp khen thưởng, có 17 bộ môn và khoa giáo viên được tặng danh hiệu thi đua (trong đó có 03 tập thể được tặng Cờ thi đua, 08 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 06 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến); 03 đồng chí được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 03 tập thể, 15 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 02 tập thể, 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; 21 đồng chí được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 103 đồng chí được tặng Danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; có 08 đồng chí được đề nghị công nhận Nhà giáo dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng; 40 giảng viên được công nhận Danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện; 04 đồng chí đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư... Học viện vinh dự được Chính phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo tặng Cờ thi đua, được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đây là thành tích rất đáng trân trọng, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của Học viện.

Ngày 20 tháng 11 là ngày tôn vinh các nhà giáo, nhưng với lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc mà tất cả mọi ngày trong năm đều là ngày của các thầy giáo, các cô giáo. Sứ mệnh lịch sử, trách nhiệm chính trị và tình yêu nghề nghiệp đã lựa chọn các thầy giáo, cô giáo, “người lái đò trên dòng sông tri thức”, một nghề bình dị nhưng cao cả, thiêng liêng. Nhiệm vụ đặt trên vai các thầy, cô giáo là hết sức nặng nề, khó khăn, nhưng tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, với sự tâm huyết đầy trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện đối với sự nghiệp trồng người, nhất định chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách, tiếp tục đưa Học viện phát triển, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và Quốc gia.

Nguyễn Trọng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hoc-vien-chinh-tri-to-chuc-le-ky-niem-41-nam-ngay-nha-giao-viet-nam.html