Học viện Quân y trao nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 29-10, tại xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, Học Viện Quân y phối hợp với UBND huyện Na Hang, tổ chức trao nhà đại đoàn kết và nhà tình nghĩa cho hai gia đình chính sách tại địa phương.

Đại diện Học viện Quân Y đã trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Ngô Thị Như, thôn Yên Thượng, xã Thanh Tương, huyện Na Hang. Đây là gia đình thuộc hộ nghèo, đời sống hết sức khó khăn và nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hứa Văn Khỏa, gia đình liệt sĩ, thôn Bắc Danh, xã Thanh Tương, huyện Na Hang. Mỗi ngôi nhà Học viện Quân y hỗ trợ 70 triệu đồng.

 Học viện Quân y phối hợp với UBND huyện Na Hang tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Ngô Thị Như.

Học viện Quân y phối hợp với UBND huyện Na Hang tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Ngô Thị Như.

Tại lễ bàn giao, Học viện Quân y còn trao tặng cho các gia đình quạt điện, chăn màn và nồi cơm phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Phát biểu tại buổi trao tặng nhà, Đại tá, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Phó chính ủy Học viện Quân y cho biết, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân y đã tổ chức nhiều chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, xây nhà tình nghĩa cho những thương bệnh binh, người nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát của chiến tranh, giảm bớt khó khăn, đồng thời xây dựng vun đắp tình cảm đoàn kết quân dân ngày một bền chặt.

Học viện Quân y tặng quà cho gia đình ông Hứa Văn Khỏa.

Kết thúc 2 ngày khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tại huyện Na Hang, đoàn công tác Học viện Quân y đã khám cho 1.300 lượt người dân và phát 1.200 suất thuốc.

Tin, ảnh: TRỊNH NGHĨA - NGUYỄN LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/hoc-vien-quan-y-trao-nha-tinh-nghia-cho-cac-gia-dinh-co-hoan-canh-kho-khan-642401