Hội nghị Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP

Sáng 15-2, tại Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Viết Hà

Tham dự hội nghị có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP, Phó Trưởng ban Tổ chức; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức.

Theo báo cáo tại hội nghị, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, truyền thống của BĐBP nói riêng.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Hà

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động và chương trình ý nghĩa như: Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5 tại Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc); Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia tại Kon Tum; Giao lưu "Biên cương thắm tình hữu nghị" lần thứ 3 tại Hà Nội; chương trình “Điểm tựa của bản làng” tôn vinh các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng cho biết: Đến nay, công tác chuẩn bị các hoạt động liên quan đến tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất cơ bản đã hoàn tất.

Cụ thể, đã xây dựng kế hoạch tổ chức, xây dựng kịch bản chi tiết của buổi lễ; hoàn thành ma két thiết kế phần trang trí; phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo hội trường, nơi ăn, nghỉ cho đại biểu; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối cho buổi lễ; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị tổ chức phát sóng, phát thanh trực tiếp chương trình; phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương tập trung tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau lễ kỷ niệm; xây dựng kế hoạch trưng bày; chương trình nghệ thuật; làm phim tài liệu truyền thống 60 năm BĐBP ...

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng báo cáo kết quả công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Hà

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Đây là sự kiện lớn của Bộ Quốc phòng, lực lượng BĐBP nên công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm phải hết sức khẩn trương, trang trọng nhằm biểu dương những thành tích của lực lượng BĐBP. Các đơn vị được phân công phải gấp rút chuẩn bị, không bỏ sót công việc; bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trật tự an ninh, an toàn trước, trong và sau lễ kỷ niệm. Đảm bảo tuân thủ các quy định đi lại, ra vào Bộ Quốc phòng, các nguyên tắc về giữ bí mật an ninh quốc phòng…

Để làm nổi bật những truyền thống 60 năm của lực lượng BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cơ quan báo chí, trong đó báo Quân đội nhân dân, báo Biên phòng tăng cường tuyên truyền về những thành tích của BĐBP, những gương điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giúp đồng bào biên giới phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Chung

“Chương trình lễ kỷ niệm kéo dài 90 phút, trong đó có 30 phút văn nghệ, 60 phút chương trình chính và sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam, VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội vào sáng 1-3-2019 tại Hội trường Bộ Quốc phòng” - Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.

Viết Hà - Thành Chung

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-nghi-ban-to-chuc-le-ky-niem-60-nam-ngay-truyen-thong-bdbp/