Huyện Thạch Thất cần đánh giá, nhân rộng các mô hình thực hiện quy tắc ứng xử

Sáng 15-2,

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng Đoàn công tác của Thành ủy đã thăm, làm việc và trồng cây nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 tại huyện Thạch Thất. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc với huyện Thạch Thất.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc với huyện Thạch Thất.

Trước khi làm việc với huyện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng Đoàn công tác của Thành ủy đã khảo sát hoạt động tại bộ phận "một cửa" của UBND huyện Thạch Thất; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của trụ sở UBND huyện.

Tiếp đó, Đoàn làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện Thạch Thất và các xã, thị trấn, nghe báo cáo về tình hình triển khai Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020" (Chương trình 04). Trong đó, tập trung vào nội dung thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức lễ hội Xuân 2019 trên địa bàn huyện.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Thất Nguyễn Hồng Nhật cho biết, qua hai năm triển khai 2 quy tắc ứng xử của UBND thành phố đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị của huyện. Từ đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc trồng cây tại huyện Thạch Thất.

Về công tác tổ chức lễ hội, do làm tốt công tác tuyên truyền, công tác quản lý di tích, quản lý lễ hội, thời gian qua, đặc biệt là từ đầu năm 2019 đến nay, các lễ hội trên địa bàn huyện Thạch Thất đều diễn ra an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Thời gian qua, trên địa bàn không có hiện tượng phá hoại cảnh quan, môi trường, lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để tuyên truyền mê tín dị đoan...

Phát biểu tại buổi làm việc, cùng với việc ghi nhận huyện Thạch Thất triển khai tốt hai quy tắc ứng xử, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa có chiều sâu trong mỗi cán bộ, người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo huyện lựa chọn, bổ sung các nội dung trong quy tắc ứng xử vào giảng dạy môn giáo dục công dân; tổ chức các cuộc thi để lan tỏa sâu rộng hơn trong phụ huynh, học sinh…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy nhấn mạnh, 10 năm qua, huyện Thạch Thất đã có bước phát triển vượt bậc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; công tác chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới chỉ còn dưới 1%. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, huyện đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết; công tác tổ chức vui xuân, lễ hội an toàn, tiết kiệm.

Về thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy khóa XVI, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy ghi nhận, huyên Thạch Thất đã triển khai được nhiều mô hình văn hóa tiêu biểu, nhất là thực hiện việc cưới, việc tang văn minh...

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu huyện Thạch Thất rà soát để có giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, trong đó đặc biệt lưu ý các chỉ tiêu văn hóa - xã hội.

Đối với việc thực hiện hai quy tắc ứng xử, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị huyện đánh giá những mô hình hay để triển khai nhân rộng; tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm với các địa phương khác nhằm tạo sự lan tỏa.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị huyện tăng cường quản lý, để các lễ hội diễn ra trên địa bàn huyện thực sự văn minh, tiết kiệm; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, cá nhân vi phạm.

Vũ Thủy - Ảnh: Hữu Tiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/926889/chu-tich-hdnd-tp-ha-noi-nguyen-thi-bich-ngoc-tham-lam-viec-tai-huyen-thach-that