Huyện Thường Tín sẽ cưỡng chế thu hồi 13.584m2 đất ở xã Ninh Sở

UBND huyện Thường Tín quyết liệt chỉ đạo 9 xã có đường Vành đai 4 đi qua tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân GPMB, tuy nhiên, tại xã Ninh Sở hiện còn 2 hộ không phối hợp. Do vậy, UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi 13.584m2 đất.

Vị trí khu đất ông Đoàn đang sử dụng để sản xuất, chăn nuôi thủy sản sẽ được tổ chức cưỡng chế thu hồi theo quy định vào ngày 29/11/2023

Ninh Sở là một trong 9 xã của huyện Thường Tín có dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua. Phạm vi phải thu hồi đất để GPMB thi công dự án liên quan đến 214 hộ gia đình trên toàn địa bàn xã với khoảng 131.383m2 đất nông nghiệp, đất giao thông thủy lợi, đất công do UBND xã quản lý.

Qua quá trình tuyên truyền, vận động từ cuối năm 2022 đến nay, các hộ gia đình ở xã Ninh Sở đồng thuận chủ trương của nhà nước, phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn của huyện triển khai 8 đợt nhận tiền chi trả, hỗ trợ, bồi thường theo quy định, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 2 trường hợp là bà Phạm Thị Chín và ông Vũ Đức Đoàn cùng ở thôn Bằng Sở có 13.584m2 đất công, đất nông nghiệp thuộc xứ Đồng Công và xứ đồng Huyện Đội không phối hợp GPMB. Việc làm của bà Chín và ông Đoàn làm ảnh hưởng đến công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 đi qua địa bàn.

Trong đó, đặc biệt, ông Đoàn đang sử dụng 2 khu đất có tổng diện tích 13.224m2 để sản xuất và chăn nuôi thủy sản, gồm: 6.103m2 đất công ở xứ Đồng Công do UBND xã Ninh Sở quản lý và 7.121,8m2 đất nông nghiệp tại xứ đồng Huyện Đội của 21 hộ gia đình, cá nhân trong địa phương.

Tuy nhiên, ông Đoàn đòi Hội đồng bồi thường GPMB huyện Thường Tín chi trả, hỗ trợ, bồi thường toàn bộ diện tích 13.224m2 cho gia đình. Còn bà Chín đòi Hội đồng bồi thường GPMB chi trả, hỗ trợ, bồi thường tiền nhiều hơn số diện tích đất nông nghiệp bà sử dụng nằm trong phạm vi dự án đường Vành đai 4.

UBND huyện Thường Tín sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất ông Đoàn đang sử dụng theo đúng quy định của pháp luật

Mặc dù, UBND xã và UBND huyện đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, thậm chí đối thoại nhằm làm rõ bản chất sự việc, tuy nhiên, bà Chín và ông Đoàn không cung cấp được tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc diện tích đất sử dụng thời gian qua là của bản thân, nhưng vẫn đòi hỏi quyền lợi vô lý.

Do vậy, ngày 13/11/2023, UBND huyện đã ban hành các quyết định số 6482-6483/QĐ-UBND về việc triển khai kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi 13.584m2 đất công, đất nông nghiệp của bà Chín và ông Đoàn ở xứ đồng Huyện Đội, xứ Đồng Công, thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở. Thời gian thực hiện ngày 29/11/2023.

Chủ tịch UBND xã Ninh Sở Nguyễn Xuân Đạo cho biết, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động, đối thoại với ông Đoàn và bà Chín để làm rõ bản chất vấn đề. Tuy nhiên, bà Chín và ông Đoàn đưa ra những đòi hỏi vô lý, thiếu căn cứ, không có cơ sở pháp lý để giải quyết.

Do vậy, để thực hiện nghiêm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Qua đó, UBND xã đề nghị UBND huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với hộ gia đình bà Chín và ông Đoàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định, ngày 13/11/2023, UBND huyện Thường Tín ban hành các quyết định số 6482-6483/QĐ-UBND chuẩn bị kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi 13.584m2 đất công, đất nông nghiệp của bà Chín và ông Đoàn vào ngày 29/11/2023 là việc làm cần thiết để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đường Vành đai 4.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc

Công Tâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-thuong-tin-se-cuong-che-thu-hoi-13-584m2-dat-o-xa-ninh-so.html