Iran sôi sục sau khi Đại sứ quán tại Syria bị tấn công

Trong khi cuộc chiến ở Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì cuộc tấn công vào khu phức hợp Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria ngày hôm qua, khiến 11 người chết, đã làm leo thang căng thẳng mới ở Trung Đông. Vụ tấn công phản ánh tính chất nghiêm trọng vì địa điểm bị tấn công là 1 cơ sở ngoại giao và mục tiêu nhắm đến là các quan chức quân sự cấp cao Iran.

Đại sứ Iran tại Syria cho biết cuộc tấn công nghi do máy bay chiến đấu của Israel tiến hành đã đánh trúng tòa nhà lãnh sự trong khuôn viên đại sứ quán. Cả Syria và Iran đều đổ lỗi cho Israel về cuộc không kích phá hủy tòa nhà, giết chết Chuẩn tướng Mohammed Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran (IRGC) cùng một số quan chức khác. Người biểu tình Iran tại Tehran đã đốt cờ Israel và Mỹ, lên án vụ tấn công.

Đại sứ Iran Hossein Akbari tuyên bố: “Như chúng tôi đã nói với quý vị trước đây, chính quyền Israel đã biết rất rõ họ phạm tội ác như thế nào và bất kỳ tội ác nào sẽ không thể bị bỏ qua mà không bị phản ứng”.

Bên ngoài Đại sứ quán Iran ở Damascus (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad có mặt tại hiện trường vụ tấn công và tuyên bố lực lượng Israel sẽ không thể làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Iran và Syria: “Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn và cảm thông trước những thương vong. Những cuộc tấn công như thế này là không thể biện minh vì nó nhắm vào cơ quan ngoại giao và chúng tôi sẽ tiếp tụcmối quan hệ Syria-Iran dựa trên đạo đức và giá trị”.

Giới chức Iran cho biết một số nhà ngoại giao phục vụ lâu năm cũng bị thiệt mạng và có thông tin cho rằng Chuẩn tướng Hossein Amirollah, tổng tham mưu trưởng lực lượng al-Quds ở Syria và Lebanon, nằm trong số các nạn nhân.

Iran tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ, mô tả việc nhắm mục tiêu vào một cơ quan ngoại giao là chưa từng có. Đại sứ Iran tại Syria, Hossein Akbari cho biết phản ứng của Iran đối với cuộc tấn công sẽ “ở mức khắc nghiệt tương xứng”.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố Iran coi hành động gây hấn này đã vi phạm mọi chuẩn mực ngoại giao và hiệp ước quốc tế. Qatar, Oman và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vốn đã ký thỏa thuận bình thường hóa với Israel vào năm 2020 đã ngay lập tức lên án cuộc tấn công.

Mỹ cho biết đã nghe các báo cáo về vụ tấn công vào cơ quan ngoại giao Iran nhưng chưa vội đưa ra bình luận. Quân đội Israel, thường không xác nhận các cuộc tấn công ở Syria, đã từ chối bình luận về vụ việc.

Israel những năm gần đây thường thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu liên quan đến Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ ở Syria, đặc biệt tập trung vào việc chuyển giao vũ khí, nhưng cuộc tấn công hôm qua là một trong những cuộc tấn công táo bạo nhất, vì vị trí của nó- một khu phức hợp ngoại giao – và vì mục tiêu rõ ràng vào cá nhân là quan chức quân sự cấp cao.

Cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh gia tăng bạo lực giữa Israel và Hezbollah ở biên giới Israel-Lebanon và sự trỗi dậy các cuộc tấn công của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn vào các vị trí của Mỹ và Israel ở Iraq. Theo giới quan sát, Iran có thể sẽ theo dõi chặt chẽ phản ứng của Mỹ và tìm xem có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Mỹ “chấp thuận” vụ tấn công hay được thông báo trước hay không

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Zahra Ershadi, trong thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nêu rõ cuộc tấn công có thể “làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực và có khả năng châm ngòi nhiều xung đột liên quan đến các quốc gia khác”.

Theo giới phân tích, vụ không kích đại sứ quán Iran tại Syria là động thái leo thang xung đột, có thể đẩy Israel vào thế đối đầu với Iran và các đồng minh. Trước đây Iran đã kêu gọi các đồng minh như Hezbollah và các nhóm vũ trang khác kiềm chế chống lại các lực lượng Mỹ và Israel, không muốn kích động một cuộc chiến rộng lớn hơn nhưng cuộc tấn công hôm qua có thể là giọt nước tràn ly, làm thay đổi mọi tính toán của Iran.

Trần Nga/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-soi-suc-sau-khi-dai-su-quan-tai-syria-bi-tan-cong-post1086501.vov