Israel phá hủy cơ sở quân sự của Hamas tại Bắc Gaza

Ngày 6-1 (giờ địa phương), Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã phá hủy các cơ sở quân sự của lực lượng Hamas ở phía Bắc Dải Gaza.

Tại họp báo, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn của IDF cho biết, các hoạt động quân sự nhỏ lẻ vẫn có thể được tiến hành tại phía Bắc Dải Gaza dù cơ sở hạ tầng của Hamas đã bị tê liệt, khiến lực lượng này không còn khả năng thực hiện những cuộc tấn công quy mô lớn.

Theo Times of Israel, quân đội Israel đang tập trung cho chiến dịch truy lùng và tiêu diệt Hamas ở miền Trung và miền Nam Dải Gaza. Kế hoạch này sẽ tiếp tục thực hiện trong cả năm 2024 do miền Trung vùng lãnh thổ này “đầy rẫy những kẻ khủng bố”, trong khi Khan Younis ở phía Nam có một “thành phố ngầm với nhiều đường hầm”.

Quân đội Israel đã phá hủy cơ sở hạ tầng của lực lượng Hamas ở phía Bắc Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cũng lưu ý, IDF đang xây dựng các tuyến phòng thủ mới dọc biên giới Dải Gaza nhằm mục đích cho phép những người dân phải di dời kể từ ngày 7-10-2023 có thể trở về nhà.

Cùng ngày, quân đội Israel đã công bố một đoạn video cho thấy Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Herzi Halevi và người đứng đầu cơ quan tình báo Shin Bet Ronen Bar kiểm tra mạng lưới đường hầm của lực lượng Hamas bên dưới thành phố Khan Younis. Quân đội quốc gia này tin rằng các thủ lĩnh của Hamas, trong đó có Yahya Sinwar, đang ẩn náu dưới lòng đất ở phía Nam Dải Gaza.

Một đoạn video khác cung cấp những hình ảnh mới nhất về Egoz, đơn vị đặc công tinh nhuệ tham chiến ở miền Nam Dải Gaza, nơi các binh sĩ đã đột kích nhà của một chỉ huy Hamas tại thị trấn Bani Suheila ở phía Đông thành phố Khan Younis. Tại một địa điểm khác trong khu vực, các thành viên Egoz đã phát hiện một kho vũ khí của Hamas.

Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency thông tin, Rwanda, Chad và Congo mới đây đã bác bỏ thông tin cho rằng ba quốc gia châu Phi này đã đàm phán với Israel về khả năng tiếp nhận người di cư Palestine từ Dải Gaza.

Bộ Ngoại giao Rwanda khẳng định, những thông tin về các cuộc đàm phán nhằm tiếp nhận người Palestine là “hoàn toàn sai sự thật”.

Người phát ngôn chính phủ Congo Patrick Muyaya cho biết, trái ngược với những thông tin trên một số phương tiện truyền thông, “chưa bao giờ có bất kỳ hình thức đàm phán, thảo luận hay sáng kiến nào” giữa Congo và Israel về việc tiếp nhận người di cư Palestine.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/israel-pha-huy-co-so-quan-su-cua-hamas-tai-bac-gaza-655197.html