Jakarta áp dụng mô hình làm việc tại nhà và văn phòng để giảm ô nhiễm không khí

Chính quyền tỉnh Jakarta của Indonesia đã quyết định áp dụng hình thức làm việc kết hợp từ văn phòng và tại nhà, bắt đầu từ tháng 9 năm nay để giảm tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng ở thủ đô.

Theo quyền Thống đốc Jakarta Heru Budi Hartono, mô hình làm việc này là bắt buộc đối với các công chức của Jakarta trong chính quyền tỉnh. Tuy nhiên, ông cũng hy vọng các bộ và cơ quan chính phủ khác cũng như các công ty tư nhân ở Jakarta có thể triển khai hệ thống này.

Tình trạng tắc đường và ô nhiễm ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Ảnh: VOV.

Theo đó các công chức làm việc trong những bộ phận dịch vụ sẽ phải làm việc tại văn phòng. Công chức không liên quan đến dịch vụ như bộ phận lập kế hoạch và những bộ phận khác có thể bắt đầu làm việc tại nhà.

Các cuộc thảo luận với những công ty tư nhân về mô hình kết hợp đã được thực hiện và chính quyền thành phố hoan nghênh các công ty tư nhân thực hiện mô hình làm việc kết hợp 50-50 (một nửa làm việc tại nhà và một nửa làm việc tại văn phòng).

Một số công ty đã triển khai mô hình nhưng ông Herru cho biết quyết định phụ thuộc vào công ty dựa theo hình thức kinh doanh. Tổng thống Indonesia Joko Widodo trước đó cho biết cần khuyến khích một hệ thống làm việc kết hợp để giảm ô nhiễm không khí ở khu vực Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Vùng đô thị Jabodetabek), trong tuần qua ở mức không tốt cho sức khỏe của người dân.

Chất lượng không khí ở Jakarta được xếp hạng ô nhiễm nhất thế giới vào ngày 13/8 vừa qua. Dựa trên dữ liệu do trang web giám sát chất lượng không khí IQAir, ghi lại vào lúc 6h sáng theo giờ địa phương, Chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Jakarta đạt 170, không tốt cho sức khỏe. Cho đến hôm nay (15/8) ô nhiễm không khí vẫn ở mức vượt qua các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới.

Phạm Hà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/jakarta-ap-dung-mo-hinh-lam-viec-tai-nha-va-van-phong-de-giam-o-nhiem-khong-khi-post1039416.vov