Khách mua hoa Tết thích thú với 'thập đại danh hoa' nhất chi mai

Nhiều người sưu tầm nhất chi mai để chơi tết Nguyên đán vì những đặc tính thú vị của loài hoa này.

Hoa “nhất chi mai” hay còn gọi là “nhị độ mai”, hoa mai trắng gọi là “hàn mai” mang biểu tượng về sự trưởng thành, kiên trì trong cuộc sống. Những ngày cận tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều người dân Thủ đô tìm mua loại hoa này.

Nhất chi mai thuộc dạng thân gỗ, gốc cây xù xì, lá nhỏ hình mũi mác, có màu xanh non, thân cây đen bóng.

Đối với người Việt Nam, nhất chi mai nằm trong danh sách "thập đại danh hoa". Nhất chi mai nở 2 lần trong năm, lần một trước tết Nguyên đán, sau đó tái nở lần hai vào tháng 2 Âm lịch.

Đặc điểm thú vị của loại hoa này là nụ hoa màu hồng nhẹ, nhưng lúc nở mang sắc trắng. Khi tàn, hoa lại cháy lên sắc đỏ. Nhất chi mai có sự chuyển đổi màu sắc rất thú vị và kỳ diệu, mang đến cho người chơi hoa một cảm giác vô cùng thích thú.

Hoa nhất chi mai được nhiều người yêu thích, trang trí trong các dịp Tết truyền thống của dân tộc.

Anh Nguyễn Văn Học, chủ ki ốt hoa tại đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, cho biết dáng phổ biến của nhất chi mai gồm: dáng trực, dáng tam đa, dáng huyền. Nhất chi mai có nhiều loại với kích thước, tuổi đời và giá thành khác nhau, từ vài trăm đến hàng chục triệu đồng một cây. Cây có giá cao nhất khoảng 40 triệu đồng.

Anh Học cũng cho biết năm nay, nhất chi mai tại cửa hàng anh chủ yếu là hàng Sa Pa (Lào Cai). Do Sa Pa lạnh, phù hợp với sự phát triển của cây nên hoa tương đối đẹp, nhiều nụ, nở đúng Tết.

Anh Nguyễn Văn Thức (ở Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ khi năm nay, giá nhất chi mai mini chỉ dao động từ 150.000 đồng đến gần 1 triệu đồng một chậu. Những cây nhỏ, cao khoảng 40-50 cm để ở bàn trà khoảng 200.000 đồng, trong khi năm trước đều từ 500.000 đồng trở lên.

Nguyễn Hùng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khach-mua-hoa-tet-thich-thu-voi-thap-dai-danh-hoa-nhat-chi-mai-192240204215014001.htm