Khai mạc Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX) đã chính thức khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Tham dự Đại hội XX có lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc cùng gần 2.300 đại biểu đại diện cho hơn 96 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và hơn 4,9 triệu tổ chức cơ sở đảng.

Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc tại Bắc Kinh. Ảnh: Chinanews

Chủ đề của Đại hội lần này là “Giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quán triệt toàn diện tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, nêu cao tinh thần thành lập đảng vĩ đại, tự tin tự cường, kiên trì đường lối căn bản và sáng tạo đổi mới, phấn đấu vươn lên, dũng cảm tiến bước, đoàn kết phấn đấu vì xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa".

Trình bày Báo cáo chính trị gồm 15 phần tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá, 5 năm kể từ Đại hội XIX là 5 năm “phi thường”, đồng thời khẳng định những thành tựu to lớn mà nước này đạt được, cũng như những rủi ro thách thức mà Trung Quốc đã vượt qua trước tình hình quốc tế nghiêm trọng phức tạp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Điểm lại chặng đường 10 năm kể từ Đại hội XVIII, ông cho biết, Trung Quốc đã trải qua 3 sự kiện có ý nghĩa to lớn, đó là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử thoát nghèo và xây dựng toàn diện xã hội khá giả, thực hiện được mục tiêu 100 năm thứ nhất.

Ông nhấn mạnh: “Từ nay trở đi, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc cả nước xây dựng toàn diện cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, thúc đẩy toàn diện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc”.

Theo ông Tập Cận Bình, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, vừa mang đặc điểm chung của hiện đại hóa các quốc gia, càng phải mang đặc sắc Trung Quốc dựa trên tình hình thực tế của nước này.

Ông cho biết, 5 năm tới sẽ là thời kỳ then chốt mở ra qua trình xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại gồm 2 giai đoạn, tức từ năm 2020-2035 cơ bản thực hiện hiện dại hóa xã hội chủ nghĩa và từ năm 2035 đến giữa thế kỷ đưa Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội XX. Ảnh: Tân Hoa xã

Về kinh tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định “phát triển chất lượng cao là nhiệm vụ hàng đầu của xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại”, tiếp tục mở cửa mức độ cao và đẩy nhanh xây dựng “tuần hoàn kép” lấy tuần hoàn trong nước làm chủ đạo. Báo cáo nhấn mạnh, phát triển vẫn là “nhiệm vụ quan trọng số một” để Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền và phát triển đất nước, tuy nhiên cần kết hợp giữa phát triển và an ninh, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định xã hội.

Ông Tập Cận Bình tái khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện chính sách ngoại giao hòa bình độc lập tự chủ, phản đối tư duy Chiến tranh Lạnh, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, đi sâu và mở rộng quan hệ đối tác toàn cầu bình đẳng, rộng mở và hợp tác.

Ông cũng khẳng định quyết tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc giành chiến thắng trong cuộc chiến chống tham nhũng và gọi đây là “cuộc tự cách mạng triệt để nhất”.

Được biết, tại Đại hội XX, các đại biểu sẽ xem xét Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX, Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XIX; xem xét và thông qua “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi)”; bầu Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới.

Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra trong 7 ngày và bế mạc vào ngày 22/10. Đây là kỳ đại hội hết sức quan trọng, được tổ chức vào thời điểm then chốt khi toàn đảng, toàn dân nước này bước vào hành trình mới xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, tiến tới mục tiêu 100 năm thứ 2. Các mục tiêu, nhiệm vụ và chủ trương chính sách lớn đưa ra trong Báo cáo chính trị tại Đại hội sẽ có tác động to lớn đến sự phát triển các sự nghiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nước này, cũng như quan hệ giữa Trung Quốc với các quốc gia trên thế giới trong 5 năm tới, thậm chí xa hơn./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/khai-mac-dai-hoi-xx-dang-cong-san-trung-quoc-post977614.vov