Khai mạc Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức Hà Tĩnh

Kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Tĩnh có 163 thí sinh tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đại biểu dự lễ khai mạc.

Sáng 13/5, tại Trường Đại học Hà Tĩnh, Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thi tới dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.

Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; đại diện các sở, ban, ngành liên quan và 163 thí sinh.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa công bố các quyết định thành lập hội đồng thi, ban giám sát, ban coi thi; phổ biến kế hoạch thi và nội quy kỳ thi.

Tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm nay có 163 thí sinh, trong đó, có 153 thí sinh Hà Tĩnh, 9 thí sinh Gia Lai và 1 thí sinh Đắk Lắk.

Trong 153 thí sinh Hà Tĩnh, thí sinh thi hình thức cạnh tranh chức vụ, vị trí việc làm lấy 123 chỉ tiêu. Cụ thể thi nâng ngạch công chức 133 thí sinh, lấy 107 chỉ tiêu; thi nâng hạng viên chức 20 thí sinh, lấy 16 chỉ tiêu.

Các thí sinh tham gia thi trong 2 ngày (13 - 14/5) với 2 vòng thi: thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung; thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Thí sinh tham gia thi trong 2 ngày (13 - 14/5).

Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác cán bộ và việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại lễ khai mạc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Kỳ thi là bước quan trọng nhằm chuẩn hóa chất lượng công chức, viên chức và tuyển chọn những cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch cao hơn theo vị trí việc làm phù hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm cơ cấu ngạch và phân công, phân nhiệm trong cơ quan, đơn vị.

Đây cũng là dịp để đánh giá chất lượng, năng lực cán bộ, nhất là những đồng chí trong quy hoạch. Qua đó, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ, năng lực của bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tham dự kỳ thi có 163 thí sinh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban giám sát kỳ thi và các cơ quan liên quan bám sát, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định kỳ thi, tạo điều kiện để các thí sinh làm bài tốt nhất.

Đối với các thí sinh dự thi, cần bình tĩnh, tự tin, nỗ lực vận dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn và trình độ, năng lực của bản thân, hoàn thành tốt nhất các môn thi; đồng thời, thực hiện đúng các quy chế, nội quy kỳ thi, tránh vi phạm quy chế thi.

Sau lễ khai mạc, thí sinh thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) với thời gian làm bài 30 phút theo 2 ca (ca 1 bắt đầu từ 9 giờ, ca 2 bắt đầu từ 10 giờ).

Buổi chiều cùng ngày, thí sinh thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến thức chung với thời gian làm bài 60 phút theo 2 ca (ca 1 bắt đầu từ 14 giờ 15 phút, ca 2 bắt đầu từ 15 giờ 40 phút).

Ngày mai (14/5), thí sinh thi môn chuyên môn, nghiệp vụ (hình thức thi viết, thời gian làm bài 180 phút, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút).

Đối tượng thi nâng ngạch gồm: nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính đối với cán bộ, công chức giữ ngạch chuyên viên có quy hoạch phó trưởng phòng và tương đương trở lên đang đảm nhiệm công việc ở vị trí việc làm cơ cấu ngạch tối thiểu là chuyên viên công tác tại các cơ quan: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính và Văn phòng Tỉnh ủy; cán bộ, công chức giữ ngạch chuyên viên và giữ chức vụ phó trưởng phòng và tương đương trở lên có quy hoạch trưởng phòng và tương đương trở lên tại các cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; cán bộ, công chức giữ ngạch chuyên viên và giữ chức vụ phó trưởng ban và tương đương trở lên có quy hoạch huyện ủy viên hoặc trưởng phòng và tương đương trở lên tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên lên giảng viên chính đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III đang công tác tại Trường Chính trị Trần Phú; trưởng, phó giám đốc trung tâm chính trị các huyện, thành phố, thị xã.

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp phóng viên lên phóng viên chính đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng III đang công tác tại Báo Hà Tĩnh.

Thăng hạng từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính đối với viên chức giữ ngạch chuyên viên mã 01.003 đang giữ chức vụ cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên có quy hoạch huyện ủy viên hoặc trưởng phòng và tương đương trở lên đang công tác, làm việc ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Thu Hà

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chinh-tri/khai-mac-ky-thi-nang-ngach-cong-chuc-thang-hang-vien-chuc-ha-tinh/248439.htm