Khai thác bãi đệm taxi tạm có quy mô 3.500 m2 ở sân bay Tân Sơn Nhất

Bãi đệm taxi tạm có quy mô 3.500m2 sẽ được Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đưa vào khai thác từ ngày 15/1 đến ngày 6/2/2023 nhằm điều tiết xe taxi kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách giờ cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Taxi đưa đón hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Taxi đưa đón hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, khu đất bố trí bãi taxi tạm có vị trí tiếp giáp đường vào Nhà ga Quốc tế, góc đường Bạch Đằng-Trường Sơn- Hồng Hà, quận Tân Bình.

Hiện nay khu đất này đang để trống, được rào tạm để bảo vệ, do khu đất này chưa ai quản lý khai thác nên đơn vị xin chủ trương và được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận phương án bố trí bãi đậu xe trong 1 tháng cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Ông Nguyễn Công Hoàn, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, bãi đệm sẽ tiếp nhận khoảng 91 xe taxi các loại, của các hãng taxi phục vụ trực tiếp cho sân bay Tân Sơn Nhất. Khi bãi đệm đưa vào khai thác, toàn bộ khu vực chung quanh sẽ được các lực lượng liên quan xử lý nghiêm về buôn bán, tụ tập hàng rong, đậu xe trái nơi quy định tại các khu vực xung quanh vì nếu không có bãi đệm thì lực lượng taxi bắt buộc phải đậu tại khu vực chung quanh, gây ảnh hưởng rất lớn cho cuộc sống của dân cư.

Toàn bộ chi phí chuẩn bị cho mặt bằng, bãi đậu xe tạm sẽ do Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất chi trả. Các đơn vị taxi sẽ tự chi trả các chi phí do đơn vị phát sinh tại bãi đệm tạm này (điện chiếu sáng, nước, vệ sinh môi trường...).

Theo kế hoạch khai thác Tết Nguyên đán và Lễ hội năm 2023, được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép, sản lượng hành khách trong giai đoạn từ ngày 5/1 đến ngày 6/2/2023 tăng dự kiến gần 950-1.000 chuyến bay ngày cao điểm và khoảng 130.000 khách/ngày cao điểm.

Đây được coi là tăng trưởng khai thác cao điểm ngay sau giai đoạn dịch Covid-19 được Việt Nam khống chế, thực hiện giải pháp chống dịch “thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Thực tế khai thác cho thấy, mùa cao điểm lễ, Tết, ngày cuối tuần tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu xe nghiêm trọng, do lượng xe taxi không kịp quay đầu về sân bay, bởi nguyên nhân ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, các lối giao thông kết nối vào sân bay bị tắc nghẽn và nhu cầu taxi đi lại của người dân tăng cao.

Chính vì vậy cần thiết phải có bãi đệm taxi ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất để chủ động dự trữ lượng taxi nhất định, nhằm điều tiết xe taxi kịp thời đáp ứng nhu cầu hành khách giờ cao điểm.

QUÝ HIỀN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khai-thac-bai-dem-taxi-tam-co-quy-mo-3500-m2-o-san-bay-tan-son-nhat-post734678.html