Khẩn trương khắc phục hậu quả

Ngay trong mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện mà trực tiếp là chủ tịch UBND huyện Phong Thổ đã có mặt kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Ngay từ sáng 4/8 các phương tiện máy móc đã huy động để tiến hành san gạt được nhiều ụ đất sạt xuống đường, hiện ô tô đã có thể di chuyển được đến xã Pa Vệ Sử. Đối với các điểm sạt nằm giữa xã Vàng Ma Chải và Pa Vệ Sử có khối lượng đất đá rất lớn nên sẽ cần nhiều ngày khắc phục. Các tuyến khác như Ma Ly Pho - Huổi Luông, Ma Ly Pho - Vàng Ma Chải, Bản Lang - Mù Sang sẽ được khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Ông Hoàng Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện Phong thổ cho biết, huyện vẫn đang huy động các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Huy động cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn kinh tế 356, Đồn biên phòng Vàng Ma Chải với trên 100 người tham gia tìm kiếm người mất tích. Hiện nay đoạn đường từ ngã ba Hang Nghé đến xã Vàng Ma Chải có hai máy xúc san gạt thông đường, một máy từ trung tâm xã thông ra và một máy từ Hang Nghé vào. Chúng tôi tiếp tục tiến hành rà soát các hộ có nguy cơ sạt lở, tìm quỹ đất di dời đến nơi an toàn. Mục tiêu là trong thời gian sớm nhất đảm bảo giao thông đi lại, lưu thông hàng hóa, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

NGUYỄN TÙNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/khan-truong-khac-phuc-hau-qua-post224117.html