Khó thi hành án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và các cựu quan chức Đà Nẵng

Khó thi hành án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và các cựu quan chức Đà Nẵng; vụ Phạm Công Danh tại dự án sân vận động Chi Lăng dẫn đến kết quả THA thấp, không hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Ngày 10-12, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng cho hay, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự TP Đà Nẵng Trần Phước Thu đã có báo cáo tình hình kết quả công tác năm 2023 gửi tới kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà khóa X sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14-12 tới đây.

Theo báo cáo của Cục trưởng Trần Phước Thu, bên cạnh những kết quả đạt được thì Cục còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế và vướng mắc. Việc này đã dẫn đến kết quả thi hành án thấp, không hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023.

Cụ thể như số tiền phải thi hành án trong các vụ án kinh tế, tham nhũng giá trị lớn, khó thi hành. Dẫn đến việc tổ chức thi hành án (THA) thu hồi tiền tài sản cho nhà nước gặp nhiều khó khăn.

Dự án khu Đa Phước liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và các cựu quan chức TP Đà Nẵng. Ảnh: HOÀI AN.

Có bản án hơn 100 đơn yêu cầu THA, có tài sản đảm bảo là bất động sản nhưng đấu giá chưa có người mua. Công tác THA dân sự đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan, ban ngành có liên quan, có những vụ việc giữa cơ quan THA và các cơ quan có liên quan có ý kiến, quan điểm, nhận thức khác nhau trong áp dụng pháp luật dẫn đến vụ việc kéo dài, chậm được giải quyết.

Một số vụ có giá trị lớn, khó thi hành như bản án số 158 của TAND cấp cao tại Hà Nội; Bản án số 20 của TAND TP Hà Nội liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Nguyễn Ngọc Tuấn....và các bị can khác liên đới bồi thường thiệt hại cho UBND TP Đà Nẵng để sung công quỹ nhà nước số tiền trên 4.192 tỉ đồng và lãi chậm THA.

Vụ Phạm Công Danh - Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh vụ việc có giá trị phải thi hành trên 3.946 tỉ đồng theo bản án số 332 của TAND TP.HCM và bản án số 30 của TAND cấp cao tại TP.HCM hiện còn nhiều vướng mắc trong quá trình xử lý tài sản khu phức hợp sân vận động Chi Lăng.

Vụ Nguyễn Thị Bích Thuận, Hồ Thị Cẩm Uyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 100 người có giá trị THA gần 95 tỉ đồng. Vụ công ty TNHH đầu tư phát triển Hàn Quốc phải trả cho ngân hàng số tiền trên 769 tỉ đồng. Vụ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ lắp máy Miền Nam phải trả cho ngân hàng trên 385 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo ông Thu bên cạnh việc khó khăn trong THA thì Cục còn nhận được đơn khiếu nại, kiến nghị liên quan đến trình tự, thủ tục THA trong quá trình xử lý tài sản kê biên để THA của nhiều cá nhân liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ.

Đơn khiếu nại, tố cáo của bà Hồ Thị Kim Nga khiếu nại Cục trưởng ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh trái pháp luật, khiếu nại chấp hành viên không thông báo quyết định tạm hoãn xuất cảnh....

Hoài An

Nguồn PLO: https://plo.vn/kho-thi-hanh-an-lien-quan-den-phan-van-anh-vu-va-cac-cuu-quan-chuc-da-nang-post766059.html