Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho SV

Tối 4/5, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế tổ chức chương trình nghệ thuật và tọa đàm 70 năm Điện Biên Phủ 'Khát vọng hôm qua, hôm nay và ngày mai'.

Chương trình nghệ thuật "Âm vang Điện Biên Phủ".

Video: Chương trình nghệ thuật và tọa đàm 70 năm Điện Biên Phủ “Khát vọng hôm qua, hôm nay và ngày mai”.

Chương trình được tổ chức hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) - chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Các đại biểu, khách mời cùng hàng trăm sinh viên tham gia chương trình.

Phát biểu tại chương trình, TS Hoàng Phi Hải - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế cho biết, đây là sự kiện chính trị quan trọng, Ban tổ chức hi vọng thông qua đó sẽ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, học sinh, sinh viên của nhà trường.

TS Hoàng Phi Hải - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế phát biểu tại chương trình.

Ngày 13/3 cách đây 70 năm, quân đội ta nổ phát súng đầu tiên vào tập đoàn cứ điểm quân địch, mở màn 56 ngày đêm của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được mệnh danh là “con nhím” lợi hại với những công sự bê tông kiên cố mọc ra bốn hướng. Tại nơi lòng chảo Mường Thanh, thực dân Pháp bố trí 16.200 quân với 21 tiểu đoàn thành 3 phân khu Bắc, Trung, Nam, gồm 49 cứ điểm hỗ trợ nhau, vòng trong, vòng ngoài.

Hai sân bay Mường Thanh và Hồng Cúm với gần 100 lần máy bay lên, xuống mỗi ngày có thể vận chuyển khoảng 200 đến 300 tấn hàng và thả dù từ 100 đến 150 tên địch.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình nghệ thuật.

56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, được xem như một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử”.

70 năm đã trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, thể hiện sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục được dàn dựng, đầu tư công phu tái hiện lại những khoảnh khắc của lịch sử, thu hút hàng trăm sinh viên theo dõi.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức phần tọa đàm về Chiến dịch Điện Biên Phủ với sự tham gia của Đại tá Hoàng Đức - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, ĐH Huế, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế và PGS.TS Hoàng Chí Hiếu - Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Lịch sử, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế.

Tọa đàm đã có nhiều chia sẻ về chiến dịch Điện Biên Phủ như: vị trí của chiến thắng Điện Biên Phủ trong tiến trình lịch sử Việt Nam và thế giới; phương châm tác chiến của chiến dịch Điện Biên Phủ; vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; nét độc đáo trong cách đánh của ta ở chiến dịch Điện Biên Phủ;...

Thông qua buổi tọa đàm nhằm giúp sinh viên nắm thêm được những kiến thức lịch sử, đồng thời cũng giúp sinh viên nhận thức về ý nghĩa, giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Tiết mục văn nghệ tái hiện lại lịch sử hào hùng của dân tộc ta thời kháng chiến.

Biểu diễn văn nghệ kết hợp trình chiếu phim tài liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tọa đàm về Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đại diện Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế tặng hoa cho đại biểu, khách mời tham gia chương trình.

Thông qua chương trình nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ cho sinh viên.

Hoàng Hải - Đại Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khoi-day-niem-tu-hao-dan-toc-tang-cuong-giao-duc-truyen-thong-cach-mang-cho-sv-post681982.html