Khởi nghiệp từ cốc giấy

Với mong muốn tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, anh Trịnh Văn Thiết ở xã Hồng Dụ (Ninh Giang) đã về quê khởi nghiệp với sản phẩm cốc giấy.

Sản phẩm cốc giấy do anh Trịnh Văn Thiết sản xuất được người tiêu dùng đón nhận

Anh Thiết sinh năm 1995, ở thôn Tam Tương, xã Hồng Dụ. Sau khi tốt nghiệp Khoa Điện của Trường Đại học Hải Dương, anh Thiết về làm việc cho Tập đoàn An Phát Holdings. Nhận thấy xu hướng sử dụng cốc giấy để đựng thức ăn, đồ uống ngày càng nhiều nên quyết định đi theo hướng này. Anh tìm đến một số cơ sở, doanh nghiệp trong nước và qua mạng xã hội để tìm hiểu về kỹ thuật, máy móc với mong muốn lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp nhất.

Cùng với đó, anh Thiết chủ động tìm nguồn nguyên liệu. Anh chọn nguyên liệu làm từ bột gỗ nguyên sinh, bên ngoài được tráng lớp HDPE chống thấm. Thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng là một vấn đề anh Thiết trăn trở, lo lắng khi đây là sản phẩm mới, lần đầu có mặt trên thị trường. Để giải quyết vấn đề này, anh tìm hiểu nhu cầu tại một số cửa hàng, doanh nghiệp trong huyện, trong tỉnh và nhận thấy nhiều người hứng thú với sản phẩm mới này.

Tháng 9.2022, anh Thiết nhập máy móc. Do được chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện nên anh bắt tay ngay vào sản xuất. Tuy nhiên, khó khăn xuất hiện đó là máy chỉ sản xuất được loại cốc 180 ml, trong khi đó nhu cầu của thị trường thì đa dạng, phong phú. Anh Thiết lại tiếp tục mày mò sáng tạo và gia công thêm 1 bộ khuôn sản xuất ra loại cốc 300 ml.

Đến nay, cốc giấy TH Green do anh Thiết sản xuất có 2 loại chính là cốc 180 ml và 300 ml với sản lượng khoảng 20.000 chiếc/ngày. Thị trường tiêu thụ được mở rộng ra các tỉnh ngoài và được người tiêu dùng đón nhận. Chị Trần Thị Thanh (ở phố Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) là người đã dùng sản phẩm cốc giấy TH Green cho biết: "Tôi chuyên bán cháo dinh dưỡng. Trước đây tôi sử dụng cốc nhựa nhưng từ khi biết đến cốc giấy TH Green, tôi đã chuyển sang dùng loại cốc này với số lượng 5.000-6.000 chiếc/tháng. Dù giá thành đắt hơn chút ít nhưng tôi thấy mẫu mã đẹp, sạch sẽ nên đã chọn dùng".

Với mong muốn làm thêm nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường, anh Thiết có kế hoạch sản xuất bát giấy các kích cỡ, thêm 1 - 2 loại cốc. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay đó là nguồn vốn.

Anh Nguyễn Đình Phương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Dụ cho biết anh Thiết đã mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm. Nếu được hỗ trợ, chắc chắn mô hình này sẽ có nhiều tiềm năng phát triển. Đây cũng là mô hình tiêu biểu của hội viên nông dân trong xã.

THANH HÀ

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-thon/khoi-nghiep-tu-coc-giay-241892