Khả năng nâng đỡ của nhóm blue-chips tầm trung sáng nay tuy không đủ để tạo đà tăng mạnh nhưng cũng giữ nhịp ổn định. VN-Index tiếp tục nhích nhẹ 4,79 điểm nhưng nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng khá nóng. Duy có khối ngoại vẫn đang duy trì cường độ rút vốn mạnh mẽ, khi riêng HoSE đã bị bán ròng hơn 515 tỷ đồng...
Điểm số thị trường chưa thực sự bứt lên và tạo xu hướng rõ ràng như mong đợi, nhưng điểm tích cực là dòng tiền rất đang 'chịu khó' tìm kiếm cơ hội khi ghi nhận mức độ lan tỏa tốt ngay từ sớm trong phiên sáng nay.
Nhiều cổ đông bộc bạch, họ chỉ là những cổ đông nhỏ lẻ, nắm tỷ trọng ít, tiếng nói không 'nặng' như ban lãnh đạo và khả năng thay đổi kết quả gần như là con số không. Trong khi đó, ban lãnh đạo muốn giữ lợi nhuận để đầu tư, thì quỹ khen thưởng phúc lợi lại lên đến 15% lợi nhuận sau thuế năm 2023...
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) được tổ chức ngày 27/5 tại trụ sở công ty ở Cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) vừa công bố báo cáo phân tích về Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán NHH) với triển vọng tích cực từ mảng nhựa xây dựng và nhóm sản phẩm nhựa linh kiện điện tử.
Cổ phiếu Dabaco (DBC) kết phiên tại mức giá cận trần 30.700 đồng/cp. Cổ phiếu của công ty này tăng mạnh trong bối cảnh công ty vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).
CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) vừa công bố đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Lê Thăng Long và ông Nirav Sudhir Patel. Việc miễn nhiệm sẽ được cổ đông APH xem xét tại ĐHĐCĐ thường niên cuối tháng 5 tới đây.
Tiếp nối thành công của năm 2023, hầu hết các thành viên thuộc Tập đoàn An Phát Holdings đều ghi nhận kết quả kinh doanh quý đầu năm 2024 tăng trưởng tích cực.
Thị trường chứng khoán trong nước vừa có tuần hồi phục tương đối tích cực khi VN Index lấy lại được 34,67 điểm, vượt lên trên mốc tâm lý 1.200 điểm. Tuy nhiên lực bán quanh vùng 1.220 - 1.230 đang khá lớn tạo áp lực cho chỉ số chung. Các nhà đầu tư được khuyến nghị tạm dừng hoạt động trading và ưu tiên đứng ngoài quan sát.
Trong 3 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn An Phát Holdings (APH) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.388 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý I đạt 133 tỷ đồng, quý cao nhất kể từ khi niêm yết đến nay.
Quý I/2024, Tập đoàn An Phát Holdings ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 133 tỷ đồng. Đây cũng là quý có lợi nhuận sau thuế cao nhất kể từ khi niêm yết vào năm 2020.
An Phát Holdings (mã cổ phiếu APH) hiện tự tin khẳng định sẽ từng bước giảm dần các khoản lỗ lũy kế và đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo.
Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam tăng cường vay nợ ngắn hạn thêm 2.500 tỷ đồng. Lượng lớn trái phiếu mà đơn vị này nắm giữ của An Phát Holdings đang ra sao?
Cổ phiếu SMC, APH, SVD, TDC do lợi nhuận sau thuế chưa phân tối tại báo cáo tài chính nhất năm 2023 là số âm.
Loạt cổ phiếu vừa bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế âm, bao gồm: NVB của Ngân hàng Quốc dân, SMC, APH, SVD, TPC...
HOSE quyết định đưa cổ phiếu SMC, APH, SVD, TDC, CRE, PSH vào diện cảnh báo kể từ ngày 10/4/2024.
Giờ đây, xuất khẩu không còn chỉ là những lô hàng lớn, những container đồ sộ. Giờ đây với thương mại điện tử, một chiếc áo, một đôi đũa có thể một mình vượt biển lớn đến tận tay người tiêu dùng và chỉ trong một đêm.
Năm 2023, các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán thuộc hệ sinh thái An Phát Holdings đều ghi nhận doanh thu giảm mạnh, nhưng lợi nhuận lại có xu hướng tăng so với cùng kỳ...
Trong năm 2023 vừa qua, Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HSX: AAA), Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (HSX: APH), Công ty cổ phần An Tiến Industries (HSX: HII) và Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (HSX: NHH) đều đạt lợi nhuận từ 80 đến hơn 300 tỉ đồng.
Năm 2023, các doanh nghiệp niêm yết trên sàn thuộc hệ sinh thái An Phát Holdings đều ghi nhận tăng trưởng tích cực trong kết quả kinh doanh.
Năm 2023 dù nhiều khó khăn, thách thức nhưng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tập đoàn An Phát Hodlings (mã chứng khoán APH) đã có nhiều điểm sáng về tăng trưởng.
Thị trường tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 25/1 kéo dài chuỗi giảm điểm của VN Index lên 3 phiên liên tiếp. Trạng thái thị trường quay về mức trung tính và khó đoán định về xu hướng trong ngắn hạn.
Phiên hôm nay (25/1), thị trường rung lắc mạnh và có sự giằng co quyết liệt giữa phe bán - phe mua. Đáng chú ý, dòng tiền có dấu hiệu nghỉ Tết sớm khi tổng giá trị giao dịch sàn HoSE chỉ khoảng 11.300 tỷ đồng, giảm gần 27% so với hôm qua và là mức thấp nhất hơn một tháng.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý I/2024, gồm 87 mã chứng khoán, trong đó có 79 cổ phiếu, 8 chứng chỉ quỹ...
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý I/2024, bao gồm 87 mã chứng khoán (79 cổ phiếu, 8 chứng chỉ quỹ).
Thị trường chứng khoán xuất hiện tình trạng giằng co quyết liệt tại vùng kháng cự quan trọng, khiến các chỉ số chính liên tục biến động với biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu. Kết phiên giao dịch sáng 3/1, VN-Index tăng 2,55 điểm, giao dịch quanh mức 1,134 điểm. HNX-Index tăng 0,8 điểm, giao dịch quanh mức 230 điểm.
Ngày 17/11, Công ty cổ phần An Phát Holdings (APH) thông báo đã thực hiện xong việc bán 5 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH), giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 68,24%.
Tập đoàn An Phát Holdings (mã cổ phiếu APH) vừa cho biết sẽ bán ra 5 triệu cổ phiếu NHH của Nhựa Hà Nội trong bối cảnh thị giá mã cổ phiếu này ở mức cao nhất 18 tháng trở lại đây.
Nếu giao dịch trên hoàn tất, tạm tính theo mức thị giá NHH chốt phiên ngày 10/11/2023, An Phát Holdings có thể thu về hơn 100 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp Việt ở nhiều quy mô ngày càng 'ăn nên làm ra' trên thương mại điện tử xuyên biên giới, cho thấy câu chuyện xuất khẩu trực tuyến không còn quá xa lạ và khó khăn. Tuy nhiên, để có được những cú click chuột chốt đơn của khách hàng, cần nhiều nỗ lực và hỗ trợ hơn nữa.
Ông Ngô Văn Thụ được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Nhựa Hà Nội kể từ ngày 10/10 thay cho ông Bùi Thanh Nam.
61.000km và hơn 1.500 cán bộ nhân viên tham gia là những con số ấn tượng trong chuỗi hoạt động 21 ngày tổ chức giải chạy online và offline của An Phát Holdings.
6 tháng đầu năm 2023, Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings chỉ đạt doanh thu gần 17 tỷ đồng. Tuy vậy, tập đoàn này vẫn lên kế hoạch phát hành lô trái phiếu 'khủng' trị giá 165 tỷ đồng.
Hiện tại, An Phát Holdings là công ty mẹ nắm giữ 50,17% cổ phiếu AAA của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh...
Để thanh toán nợ trước hạn, An Phát Holdings đã quyết định huy động 165 tỷ đồng từ kênh trái phiếu và đem 29,5 triệu cổ phiếu AAA làm tài sản đảm bảo.
An Phát Holdings cầm cố 29,5 triệu cổ phiếu AAA của CTCP Nhựa An Phát Xanh làm tài sản đảm bảo cho một lô trái phiếu.
HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) vừa thông qua việc cầm cố cổ phiếu AAA của Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh để đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu phát hành riêng lẻ.
Nguồn thu từ việc phát hành lô trái phiếu trái phiếu sẽ được An Phát Holdings sử dụng để tất toán các hợp đồng vay trước hạn.
Với số tiền huy động được từ việc phát hành trái phiếu, An Phát Holdings dự định tất toán trước hạn các hợp đồng vay hơn 163 tỷ đồng của các công ty.
Trong lần review tháng 8, đã có 32 mã cổ phiếu Việt Nam được thêm vào rổ Frontier Market Index và 116 mã được thêm vào MSCI Frontier Markets Small Cap Index.
Với mong muốn tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, anh Trịnh Văn Thiết ở xã Hồng Dụ (Ninh Giang) đã về quê khởi nghiệp với sản phẩm cốc giấy.
Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Hodlings (mã chứng khoán APH) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với kết quả khả quan khi tiếp tục báo lãi trong hai quý liên tiếp sau khi ghi nhận lỗ trong quý IV/2022 do cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Amazon vừa công bố ngày đầu tiên trong mùa Prime Day năm nay - tức ngày 11/7 vừa qua - đã trở thành ngày bán hàng có doanh thu lớn nhất trong lịch sử của trang thương mại điện tử này.
Trong lúc nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng xuất khẩu mới do ảnh hưởng của sự suy giảm kinh tế toàn cầu, có không ít doanh nghiệp vẫn đều đặn xuất hàng qua sàn thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới. Họ không chỉ gia tăng đơn hàng ra nước ngoài, bảo đảm sự sản xuất liên tục mà còn mở rộng việc tiếp cận trực tiếp đến người tiêu dùng toàn cầu bằng chính thương hiệu của mình.