Khởi sắc nông thôn mới ở Ba Chẽ

Thời gian qua huyện Ba Chẽ đã đôn đốc các ngành, địa phương của huyện tập trung huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ chương trình xây dựng NTM. Đến nay, chương trình đã đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện miền núi vốn nhiều khó khăn.

Nhờ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, hộ chị Trạch Thị Thuận (thôn Đồng Loong, xã Thanh Lâm) xây dựng vườn mẫu, mở rộng 2ha trồng cam.

Năm 2018, xã Thanh Lâm được Ba Chẽ tập trung các nguồn lực, huy động sự hỗ trợ để phấn đấu xã đạt chuẩn NTM. Trong năm, cùng với triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu còn thiếu, xã đã tập trung phát triển các dự án phát triển sản xuất, đặc biệt là dự án trồng trà hoa vàng, cam V2, ba kích, mít, nuôi gà... Đến nay, qua kết quả tự đánh giá xã hoàn thành 20 tiêu chí với 53 chỉ tiêu (đạt 100%) theo quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí về xã NTM, giai đoạn 2016-2020.

Cùng với Thanh Lâm, chương trình xây dựng NTM được Ba Chẽ chỉ đạo triển khai đồng bộ trên địa bàn với nhiều cách làm sáng tạo. Để đạt hiệu quả cao trong triển khai chương trình, huyện linh hoạt trong chỉ đạo thực hiện, trong đó nhận diện rõ những khó khăn, bất cập để chủ động tháo gỡ. Năm 2018, cùng với nguồn vốn tỉnh cấp thực hiện chương trình xây dựng NTM, địa phương cũng tích cực huy động các nguồn lực để triển khai. Đến nay huyện đã triển khai 42 dự án, công trình hạ tầng chủ yếu là hạ tầng giao thông, kênh mương. Trong đó, trả nợ 10 công trình, triển khai 3 công trình chuyển tiếp và 29 dự án, công trình mới. Huyện cũng đôn đốc, bố trí, cân đối kinh phí để xử lý nợ đọng, đến thời điểm này huyện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã vận động, kêu gọi sự ủng hộ tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp cho chương trình “Quảng Ninh chung sức xây dựng NTM”. Từ năm 2016 đến nay, người dân trong huyện đã tình nguyện hiến trên 56.000m2 đất, hỗ trợ trên 733 ngày công lao động, xây dựng 7 công trình trường học, giao thông, 41 nhà ở, 52 nhà vệ sinh... tổng kinh phí xã hội hóa trên 53 tỷ đồng.

Tuyến tỉnh lộ 330 qua xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ đang được khẩn trương xây dựng.

Để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, huyện cũng chú trọng hình thành vùng sản xuất tập trung với các sản phẩm chủ lực của địa phương gồm 60ha ba kích, 140ha trà hoa vàng. Duy trì phát triển 19 trang trại, gia trại chăn nuôi, trồng trọt tập trung; phát triển 7 HTX nông nghiệp, dịch vụ, môi trường. Cùng với đó, người dân cũng chủ động tham gia Chương trình OCOP, đến nay đã có 9 sản phẩm tham gia và có 5 sản phẩm OCOP đạt 4 sao cấp tỉnh.

Với những nỗ lực trong xây dựng NTM, huyện Ba Chẽ đã có chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện giảm nghèo. Trong năm 2018 đã có hàng trăm hộ viết đơn tự nguyện thoát nghèo, từ đó tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, bình quân mỗi năm giảm 8,3%. Giai đoạn 2016-2018, mỗi năm các xã tăng từ 3-8 tiêu chí NTM so với năm 2015. Năm 2018, bình quân thu nhập đầu người ước đạt 27 triệu đồng; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 99,9%, tỷ lệ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 96,7%...

Từ các nguồn lực hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng NTM, diện mạo nông thôn Ba Chẽ ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước nâng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyễn Huế

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/201812/khoi-sac-nong-thon-moi-o-ba-che-2410942/