Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đón trên 120.000 lượt du khách

Theo thống kê của Ban quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, 6 tháng đầu năm 2023, khu di tích đã đón trên 120.000 lượt khách đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt thu hút đông đảo du khách đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh.

Lam Kinh là nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lừng lẫy chiến công ở thế kỷ XV. Sau khi đánh đuổi giặc Minh, lên ngôi hoàng đế và đóng đô ở Thăng Long, vua Lê Thái tổ đã cho xây dựng các kiến trúc điện, miếu... ở Lam Kinh, làm nơi ở của các vua Lê khi về quê và nơi yên nghỉ của các vị vua Lê.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh còn là nơi để các em học sinh hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử.

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu của du khách đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã tăng cường đầu tư nâng cấp, cải tạo khu di tích, như: Đầu tư tu bổ, tôn tạo các tòa thái miếu, tả vu, hữu vu của chính điện; Đền thờ bà hàng dầu ở núi Dầu. Cùng với đó, Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh còn đầu tư 10 chiếc xe điện để đưa đón khách đến các điểm tham quan. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng tránh cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã đầu tư hệ thống xe điện để đưa đón khách.

Đồng thời, công tác chuẩn bị đón và phục vụ du khách của ban quản lý di tích khá chu đáo, cầu thị đã tạo cho khách tham quan sự thoải mái. Do vậy, 6 tháng đầu năm 2023, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã đón trên 120.000 lượt du khách đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh.

Khắc Công

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoa/khu-di-tich-quoc-gia-dac-biet-lam-kinh-don-tren-120-000-luot-du-khach/27955.htm