Khuyến cáo người dân không tham gia phát tán tài liệu, tập luyện 'pháp luân công'

Công an tỉnh Tây Ninh vừa có khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động phát tán tài liệu, tập luyện 'pháp luân công', sau khi phát hiện, xử lý một số vụ việc liên quan đến 'pháp luân công' trên địa bàn.

Cụ thể, vào ngày 16/8/2023, ông T.V.N. (SN 1971, ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh) đã đến khu vực chợ cũ xã Hòa Hiệp thuộc ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên) để gặp gỡ, phát tài liệu về “pháp luân đại pháp” cho người dân ở các điểm ăn sáng, cửa hàng tạp hóa... Ngày 8/9/2023, tại khu vực ngã tư Xóm Chàm thuộc ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, ông T.V.N tiếp tục gặp gỡ nhiều người, phát tài liệu “pháp luân đại pháp” cho người đi đường.

Nhận tin báo, Công an xã Thạnh Bình và Công an xã Hòa Hiệp đã tiến hành thu giữ 21 cuốn tài liệu với các nội dung nói về phương pháp tập luyện và trích dẫn một số chính sách, hành động, một số sự kiện liên quan đến “pháp luân công”.

Tiếp đó, ngày 24/9/2023, Công an xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, phát hiện ông P.V.H (SN 1961, ngụ ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu), đang hướng dẫn 12 người dân địa phương tập luyện "pháp luân công" tại xã Mỏ Công, Công an xã thu giữ 11 cuốn tài liệu có tiêu đề “chuyển pháp luân pháp giải”, “chuyển pháp luân”.

Tài liệu liên quan đến “Pháp luân công” được các đối tượng tuyên truyền trái phép đến người dân

Qua làm việc các đối tượng cho rằng luyện tập “pháp luân công” thì dù có bị bệnh hiểm nghèo cũng không cần đến bệnh viện chữa trị, không cần uống thuốc sẽ tự khỏi bệnh (!?).

Đây là điều phản khoa học và không thể xảy ra. “Pháp luân công” hay còn gọi là “Pháp luân đại pháp” do một người Trung Quốc sáng lập, không phải là một tôn giáo. Những người tuyên truyền về “pháp luân công” cho rằng ngồi thiền và tập luyện các bài công pháp có thể chữa "bách bệnh" làm cho "linh hồn bất diệt" (!) Đây rõ ràng là một điều hoàn toàn phản khoa học, nhưng một số đối tượng tự cho là thành viên của "pháp luân công" đã tuyên truyền người dân cả tin tham gia tập luyện và tiếp tay in ấn, tán phát tài liệu tập luyện “pháp luân công”.

Nhiều người luyện tập đến mức mê muội, bị ảo giác, thậm chí thực hiện hành vi phạm tội, như vụ án giết người, phi tang xác xảy ra ở Bình Dương trước đây. Bên cạnh đó, nhiều người theo “pháp luân công” vì quá đam mê nên đã bỏ bê gia đình để đi quảng bá “pháp luân công”, gây hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội, một số khác do mê muội, tin vào việc luyện tập “pháp luân công” sẽ khỏi bệnh đã dẫn đến tử vong đáng tiếc.

“Pháp luân công” ở Việt Nam không phải là một tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo. Do vậy, pháp luật Việt Nam không công nhận, không cấp phép đăng ký sinh hoạt đối với “pháp luân công”, không để “pháp luân công” gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy Công an huyện Tân Biên khuyến cáo: Người dân muốn rèn luyện sức khỏe nên tham gia các câu lạc bộ dưỡng sinh, các hình thức sinh hoạt văn hóa, tinh thần, các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể chất lành mạnh đã được các cơ quan chức năng thẩm định, phù hợp với nhiều lứa tuổi, đối tượng.

Bên cạnh đó, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của số đối tượng xấu, tránh tiếp tay vào các hoạt động tuyên truyền, tán phát tài liệu “pháp luân công”. Nếu người dân phát hiện các đối tượng tuyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo, tán phát tài liệu tập luyện “pháp luân công” thì báo ngay cho Công an địa phương nơi gần nhất để xử lý kịp thời.

MINH KHÁNH

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/khuyen-cao-nguoi-dan-khong-tham-gia-hoat-dong-tap-luyen-phap-luan-cong_153884.html