Kiểm toán Nhà nước: Độc lập, liêm chính, chuyên nghiệp, uy tín, không ngừng gia tăng giá trị

Chiều 12/8, Phiên họp 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã cho ý kiến về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030.

Chiều 12/8/2020, Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chiều 12/8/2020, Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết: Trong những năm qua, trước yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, quán triệt các nghị quyết của Đảng và Quốc hội, đặc biệt là việc tiếp tục củng cố, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản chi tiêu công, nguồn lực công của Nhà nước… KTNN đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Từ những kết quả trên, Tổng KTNN cho rằng, việc xây dựng “Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030)” là hết sức cần thiết.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhất vai trò, trách nhiệm của KTNN, mục tiêu phát triển KTNN đề ra đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) là “Phát triển KTNN là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công. Phục vụ đắc lực cho hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, quản lý điều hành và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hỗ trợ HĐND, UBND địa phương trong quản lý, điều hành, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng của địa phương. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy và từng bước hiện đại, xứng đáng là cơ quan kiểm toán tài chính, tài sản công có trách nhiệm và uy tín, đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Giá trị cốt lõi của KTNN giai đoạn tới là “Độc lập - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Uy tín - Không ngừng gia tăng giá trị”, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc khẳng định.

Thẩm tra về dự thảo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030), ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) của Quốc hội cho rằng, về cơ bản, KTNN đã tiếp thu nhiều ý kiến của Ủy ban TVQH tại phiên họp thứ 40 và ý kiến của Ủy ban TCNS tại Báo cáo thẩm tra số 1818/BC-UBTCNS14 ngày 13/12/2019.

Phát biểu tại Phiên họp, đa số các ý kiến của TVQH đều đồng tình với thẩm tra của Ủy ban TCNS đề nghị biên tập 3 nội dung tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi lồng ghép vào phần quan điểm phát triển và mục tiêu tổng quát để tránh trùng lặp và đảm bảo phù hợp hơn về thể thức, kết cấu theo thông lệ của các Chiến lược.

Về giá trị cốt lõi, Ủy ban TCNS nhất trí với nội dung “Độc lập - liêm chính - chuyên nghiệp - uy tín” và đề nghị làm rõ nội hàm, thuyết minh rõ ý nghĩa cụm từ “không ngừng gia tăng giá trị” để tránh hiểu nhầm và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của KTNN. Một số ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “không ngừng gia tăng giá trị”.

Ủy ban TCNS cũng nhất trí với 4 quan điểm đã nêu trong Chiến lược và đề nghị bổ sung thêm một vấn đề có tính cốt lõi là “KTNN phải góp phần nâng cao năng lực quản lý, quản trị tài chính công, tài sản công của Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030”. Đồng thời gắn kết phù hợp quan điểm này vào các nội dung cụ thể của Chiến lược tạo sự đồng bộ và nhất quán.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Về mục tiêu tổng quát, Ủy ban TCNS đề nghị bổ sung thêm vào mục tiêu tổng quát khi xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 là để góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 của đất nước.

Phát biểu làm rõ thêm Chiến lược của KTNN đến năm 2030, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đồng tình về mục tiêu chiến lược KTNN như trong dự thảo đã xác định: KTNN là công cụ kiểm soát quản lý tài chính công, tài sản công, đóng góp rất quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí. Phương châm của KTNN là “Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, uy tín, hiện đại”. Giá trị cốt lõi ở đây là hoạt động kiểm toán đã giúp cho nhà nước nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao giá trị hiệu lực, hiệu quả.

Đồng tình với ý kiến này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Xây dựng chiến lược KTNN đến năm 2030 là rất cần thiết. Chiến lược được nâng lên có nhiều điểm mới.

“Về quan điểm phát triển, lần đầu tiên KTNN có một chỗ đứng rất đàng hoàng trong Hiến pháp, hiến định”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Về Chiến lược phát triển cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền và nghiên cứu khoa học, Chủ tịch Quốc hội đồng tình với KTNN là sớm có một học viện nhà trường để đào tạo cán bộ. “Phụ nữ, thanh niên còn có Học viện, nhà trường vậy mà KTNN chưa có Học viện kiểm toán thì cũng cần tính toán để sớm có được một cơ sở đào tạo cho xứng tầm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về việc đề xuất “tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật KTNN cho phù hợp với tình hình mới”: Ủy ban TCNS cho rằng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật KTNN mới được ban hành thông qua vào năm 2019 và bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2020, do đó trong Chiến lược giai đoạn 2021-2030 không nên đề cập tới việc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật. Thay vào đó, chỉ nên nêu “tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về KTNN, kịp thời đề xuất sửa đổi Luật KTNN nếu có phát sinh vướng mắc trong thực hiện hoặc có sự không đồng bộ giữa Luật KTNN với các luật liên quan”.

Bế mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban TVQH
Sau phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 và cho ý kiến về Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Phiên họp 47 của Ủy ban TVQH đã bế mạc.
Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân một lần nữa khẳng định: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, Phiên họp thứ 47 của Ủy ban TVQH đã thành công tốt đẹp. Mặc dù Phiên họp diễn ra trong thời điểm cả nước đang dồn mọi tâm lực phòng chống dịch bệnh COVID-19, các thành viên của Ủy ban TVQH đã thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội. Các nội dung trong Phiên họp được TVQH đóng góp ý kiến chất lượng. Sau Phiên họp này, các Ủy ban của Quốc hội nhanh chóng hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình để sớm báo cáo Ủy ban TVQH trong kỳ họp sau.

V.Tôn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/kiem-toan-nha-nuoc-doc-lap-liem-chinh-chuyen-nghiep-uy-tin-khong-ngung-gia-tang-gia-tri-20200812170122130.htm