Kỳ đài Kinh thành Huế với giá trị văn hóa - lịch sử hơn 200 năm

Kỳ đài Kinh thành Huế mang giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời. Trải biến thiên của lịch sử, nơi đây có nhiều câu chuyện không phải ai cũng biết.

Nhắc tới Kinh thành Huế, có lẽ hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tiềm thức của những ai đã từng đến với cố đô là lá cờ đỏ và ngôi sao 5 cánh tung bay trên kỳ đài, dưới chân là những bức tường thành vững chắc, cổ kính.

Được xây dựng vào năm Gia Long thứ 6 (1807), Kỳ đài Kinh thành Huế là di tích trong Quần thể di tích của Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1993.

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 5km, Kỳ đài được xây dựng ở hướng Nam Kinh thành, thuộc phạm vi pháo đài Nam Chánh, chính diện cổng Ngọ Môn. Với niên đại hơn 200 năm, kỳ đài là một trong những điểm sáng của du lịch Huế nhờ lối kiến trúc ấn tượng và những giá trị văn hóa sâu sắc, minh chứng cho lịch sử của triều đại nhà Nguyễn.

Kỳ đài gồm có hai phần chính là đài cờ và cột cờ. Phần đài cờ có 3 tầng chóp cụt xếp chồng lên nhau. Tầng 1 có chiều cao hơn 5,5m, tầng 2 cao khoảng 6m và tầng thứ 3 cao hơn 6m. Tổng độ cao của phần cột cờ khoảng 18m.

Trước đây, phần cột cờ được làm bằng gỗ, về sau được đổi lại thành ống gang. Tuy nhiên, qua thời gian dài bị chiến tranh tàn phá, cột cờ hiện tại được xây dựng lại bằng sắt kiên cố và vững chãi hơn.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Kỳ đài, thể hiện khí phách, niềm tự hào dân tộc.

Kỳ đài là nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Đặc biệt ngày 21.8.1945, lần đầu tiên lá cờ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tung bay trên đỉnh Kỳ đài. Ngày 23.8.1945, Cách mạng Tháng 8 bùng nổ và thành công ở Huế.

Đầu năm 2023, sau khi nối thông Thượng Thành, nơi đây đã trở thành một địa điểm trải nghiệm thú vị và đầy mới lạ cho người dân và du khách.

Kỳ đài nói riêng và di tích Thượng Thành nói chung đều là điểm du lịch mới được khai thác và miễn phí cho người tham quan nên có thể rất nhiều du khách chưa biết đến không gian tuyệt vời ở trên di tích này.

Thời gian tới là kỷ niệm tròn 30 Quần thể Di tích của Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới (1993 - 2023). Khi đến Huế dịp này, du khách sẽ được trải nghiệm không khí của những lễ hội cũng như có cơ hội tham quan điểm du lịch mới Kỳ đài - Thượng Thành.

Một không gian tuyệt vời để tham quan, tìm hiểu lịch sử và ngắm nhìn các di sản của Huế.

Vấn nạn viết, vẽ bậy lên Kỳ đài Kinh thành Huế đang là một tình trạng nhức nhối. Người dân cũng như du khách được khuyến khích có tinh thần và trách nhiệm bảo vệ di sản, ngăn chặn những hành vi xâm hại di tích. Từ đó góp phần xây dựng nên môi trường du lịch văn minh, đúng với tên gọi của thành phố Huế - thành phố Du lịch.

Theo NGUYỄN LUÂN - THANH THẢO (LĐO)

Link bài gốc: https://dulich.laodong.vn/photo/ky-dai-kinh-thanh-hue-gia-tri-van-hoa-lich-su-hon-200-nam-1204310.html

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ky-dai-kinh-thanh-hue-voi-gia-tri-van-hoa-lich-su-hon-200-nam-post240196.html