Kỳ họp thứ 19: 11 Tổ Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Tổng thu ngân sách năm 2020 ước đạt 74.511 tỷ đồng Phiên họp thứ 33 Thường trực HĐND tỉnh: Chuẩn bị kỹ các nội dung của Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh

Trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (dự kiến diễn ra từ ngày 11-13/12), ngày 4/12, 11 Tổ Đại biểu HĐND tỉnh chia làm 5 nhóm thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp và các vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm.

Đại biểu Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh điều hành thảo luận Tổ Đại biểu số 8 và 9 tại Châu Đức. Ảnh: ĐÌNH HÙNG

Đại biểu Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh điều hành thảo luận Tổ Đại biểu số 8 và 9 tại Châu Đức. Ảnh: ĐÌNH HÙNG

Ông Mai Ngọc Thuận (bên phải), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Xinh (bên trái), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đồng chủ trì thảo luận Tổ Đại biểu số 5 và 6 tại huyện Đất Đỏ. Ảnh: VÂN ANH

Đại biểu Huỳnh Bách Chiến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy điều hành thảo luận Tổ Đại biểu số 10 và 11 tại huyện Xuyên Mộc. Ảnh: TRẦN TRÀ

Đại biểu Trần Phúc Chỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh điều hành thảo luận Tổ Đại biểu số 1, 2 và 3 tại TP.Vũng Tàu. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Thảo luận tại các nhóm, từng đại biểu HĐND tỉnh đã phát biểu ý kiến về: Kết quả hoạt động năm 2020 của HĐND tỉnh; Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh; các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 19...

Đại biểu Mai Ngọc Thuận, ), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu thảo luận các vấn đề liên quan đến tốc độ phát triển kinh tế, môi trường, đất đai. Ảnh: VÂN ANH

Các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu lên thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; xử lý các dự án, công trình chậm triển khai ảnh hưởng đến người dân; nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm an ninh - trật tự…

Đại biểu Nguyễn Văn Trình, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận về các giải phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong Phiên thảo luận của Tổ Đại biểu số 4 và 7 tại TP.Bà Rịa. Ảnh: TUYẾT MAI

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202012/ky-hop-thu-19-11-to-dai-bieu-hdnd-tinh-thao-luan-nhieu-noi-dung-quan-trong-915051/